10 người đang giàu nhất sàn chứng khoán là ai?

Giá cổ phiếu HAG của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tăng trở lại ngày 12.12 đưa khối tài sản của bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) lên hơn 1.900 tỷ đồng, trở lại vị trí top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

10 người đang giàu nhất sàn chứng khoán là ai?

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch buổi sáng ngày 12.12, cổ phiếu HAG tăng từ 5.530 đồng/CP lên 5.600 đồng/CP (tăng 1,3%). Với tỷ lệ nắm giữ hơn 347 triệu cổ phiếu, tài sản của bầu Đức cũng tăng thêm 24,34 tỷ đồng.

Như vậy, tổng tài sản của bầu Đức đến thời điểm hiện tại là 1.947,49 tỷ đồng, giữ vị trí thứ 10 trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Đáng chú ý, không chỉ cổ phiếu HAG mà cổ phiếu HNG (Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai) của bầu Đức cũng tăng giá, từ 6.150 đồng lên 6.350 đồng/CP (tăng 3,3%).

Lý do các mã cổ phiếu này tăng là vì giá cao su thiên nhiên trên thị trường thế giới hôm nay tăng đỉnh điểm đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm qua. Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 5 tăng 12,8 yên, lên 258,2 yên/kg; cao hơn so với mức cao nhất kể từ tháng 1.2014 (ở mức 256,4 yên/kg).

Được biết, tính đến trưa ngày 12.12, danh sách 10 người giàu nhất sàn chứng khoán cũng không có nhiều thay đổi.

Đứng đầu danh sách vẫn là tỷ phú Phạm Nhật Vượng với tổng tài sản lên tới 30.192,92 tỷ đồng. Tại phiên giao dịch ngày 12.12, cổ phiếu VIC giảm 0,71% giá trị nên tài sản ông Vượng “hụt” mất hơn 217 tỷ đồng. Hiện ông Vượng đang nắm hơn 724 triệu cổ phiếu VIC.

Đứng thứ 2 danh sách là tỷ phú trẻ Trịnh Văn Quyết. Hiện ông Quyết đang nắm giữ khối tài sản 29.679,02 tỷ đồng. Phiên giao dịch sáng 12.12 do cả 2 mã FLS, ROS đều giảm giá là “thổi bay” của ông Quyết  hơn 2.004 tỷ đồng.

Đứng thứ 3 trên danh sách là ông Trần Đình Long với khối tài sản 7.538,98 tỷ đồng. Ông Long hiện đang nắm hơn 184,3 triệu cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát.

Giữ vị trí thứ 4 và thứ 5 trong dánh sách giàu nhất sàn chứng khoán là 2 cổ đông lớn của VIC gồm bà Phạm Thu Hương (4.689,94 tỷ đồng) và bà Phạm Thúy Hằng (3.132,12 tỷ đồng). Trong phiên giao dịch sáng 12.12, cả 2 bà Hương và bà Hằng cũng bị “rơi” mất 33,4 và 22,5 tỷ đồng.

Xếp thứ 6 danh sách là ông Đỗ Hữu Hạ với tổng tài sản 2.890,27 tỷ đồng. Ông Hạ hiện đang nắm giữ 4,8 triệu cổ phiếu HHS (Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy) và hơn 151 triệu cổ phiếu TCH (Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy). Trong phiên giao dịch ngày hôm nay 12.12, tài sản của ông Hạ cũng mất hơn 121 tỷ đồng do cả 2 mã cổ phiếu trên đều giảm.

Đứng thứ 7 danh sách là bà Trương Thị Lệ Khanh của Thủy sản Vĩnh Hoàn với tổng tài sản hơn 2.492,96 tỷ đồng. Phiên giao dịch sáng nay bà Khanh cũng mất 9,12 tỷ đồng do cổ phiếu VHC giảm 0,36% giá trị.

Đứng thứ 8 danh sách là bà Vũ Thị Hiền của Tập đoàn Hòa Phát (HPG) với tổng tài sản hơn 2.183 tỷ đồng.

Giàu thứ 9 trên danh sách là bà Lê Thị Ngọc Diệp với tổng tài sản 2.102,82 tỷ đồng. Bà Diệp hiện đang nắm giữ 20,2 triệu cổ phiếu ROS. Trong phiên giao dịch sáng nay tài sản của bà Diệp cũng bị rơi mất hơn 143 tỷ đồng do ROS giảm giá 6,38%.

Như vậy, trong danh sách 10 người giàu nhất sàn chứng khoán tính đến thời điểm hiện tại, bầu Đức đã lọt vào danh sách nhưng chỉ giữ vị trí thứ 10, đồng thời cũng là người duy nhất có tài sản tăng lên trong phiên giao dịch sáng ngày 12.12.

Theo Danviet