20h tối nay, Hà Nội di dời toàn bộ dân cư ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, quận ủy Thanh Xuân quyết định di dời bớt các hộ dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung (ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi), bắt đầu từ 20h tối nay (01/9).

Thông tin trên được lãnh đạo khối Văn phòng UBND quận Thanh Xuân trao đổi nhanh với PV Báo Sức khỏe & Đời sống vào chiều nay (01/9).

Người này cho biết: "Việc di dời bớt các hộ dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung là nằm trong kế hoạch phòng, chống dịch của quận Thanh Xuân, nhằm giãn cách bớt dân cư, đảm bảo công tác phòng chống dịch theo đúng tư vấn của chuyên gia y tế".

"Quận ủy Thanh Xuân vừa họp và quyết định bắt đầu từ 20h tối nay, tuy nhiên, bây giờ mới phân công lực lượng cụ thể để có thể triển khai ở mức tối ưu nhất", đại diện khối Văn phòng UBND quận Thanh Xuân cho hay.

20h-toi-nay-ha-noi-di-doi-toan-bo-dan-cu-ra-khoi-o-dich-thanh-xuan-trung

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Quận ủy Thanh Xuân quyết định di dời bớt các hộ dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung (ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi).

Được biết, các hộ dân trong khu vực nguy hiểm sẽ được di dời khỏi ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi đến ở tại ký túc xá của Đại học FPT trên Hòa Lạc.

Trước mắt, quận Thanh Xuân sẽ thành lập 3 tổ công tác để thực hiện nhiệm vụ đưa người dân đi cách ly.

Riêng tại "vùng đỏ" ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi, quận huy động sức mạnh tổng hợp tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các chốt trực theo mô hình "3 lớp" camera để đảm bảo giãn cách.

Đồng thời, quận đẩy nhanh công tác xét nghiệm, duy trì đảm bảo công tác an sinh xã hội, chăm sóc những người dân còn lại trong khu vực cách ly.  

Theo GiaDinh