6 vật dụng "nhỏ nhưng có võ" nhất định nên mang theo khi đi du lịch

Cuộn băng dính nhỏ hay chiếc sạc pin dự phòng vừa nhỏ gọn... rất hữu dụng trong nhiều trường hợp khi đi du lịch.

1. Thuốc men cơ bản

Dĩ nhiên ai cũng muốn có một chuyến đi khỏe mạnh và thuận lợi, nhưng ai mà biết sẽ có chuyện gì xảy ra trong chuyến đi dài khi với lịch trình đi lại dày đặc, nhiệt độ thay đổi đột ngột. Vì thế một vài loại thuốc cơ bản như thuốc đau bụng, đau đầu, cảm cúm, gạc y tế hay thuốc sát trùng là rất cần thiết. Nhưng hãy nhớ là chỉ mang vừa đủ dùng thôi nhé.

'6 vật dụng

2. Phích cắm điện 

Nếu du lịch nước ngoài, đây là điều bạn vô cùng cần chú ý nếu không muốn đám đồ điện tử như ipad, điện thoại, laptop của mình trở nên vô dụng vì hết pin. Còn khi đi du lịch trong nước, một chiếc ổ cắm chia nguồn điện cũng phát huy hiệu quả trong trường hợp bạn đi cùng nhiều người mà ổ cắm trong khách sạn lại có hạn.

'6 vật dụng

3. Vài chiếc túi nilon

Vì sao ấy hả? Vì chúng sẽ giúp bạn phân loại quần áo sạch và bẩn tốt hơn. Trong trường hợp quần áo vẫn đang ẩm mà bạn đã phải lên đường, chúng cũng giúp những đồ dùng khác được khô ráo. Đặc biệt nếu bạn đựng đồ bằng balo, thì những chiếc túi nilon còn giúp hành lý không bị ướt hoặc ít ra là bảo vệ những món đồ quan trọng khi mưa đột xuất.

'6 vật dụng

4. Sạc dự phòng

Ngày nay, khi ngày càng có những tiện ích gắn liền với chiếc điện thoại thông minh thì một chiếc sạc dự phòng là rất cần thiết. Chúng sẽ giúp bạn giữ liên lạc, giúp bạn tra cứu bản đồ đường phố, quán ăn, điện thoại còn có thể trở thành đèn pin. Thế nên việc mang theo sạc dự phòng là điều rất nên làm khi đi du lịch đấy!

'6 vật dụng

5. Bình xịt côn trùng

Ngoài việc giúp bạn chống lại các loài côn trùng, bình xịt này còn có thể được sử dụng làm vũ khí tự vệ trong trường hợp khẩn cấp. Bạn nên cầm sẵn chúng trong tay khi di chuyển trên các quãng đường vắng hay khi đi một mình lúc trời tối. Ảnh: US News Health.

'6 vật dụng

6. Băng dính

Băng dính nổi tiếng với cả tá công dụng, từ thiết kế thời trang tới sửa chữa đồ dùng. Bạn còn có thể dùng món đồ này làm băng cứu thương, tạo lớp chống nước cho giày, đánh dấu đường (khi đi một mình) hay che dấu giày khi nghĩ đang bị theo dõi. Ngoài ra, băng dính còn có thể cố định mắt cá chân khi bị trẹo, tạo lớp bảo vệ cơ thể hay quấn ống quần để tránh rắn cắn khi đi leo núi. 

'6 vật dụng

Theo Trithuctre