Án mạng vì bấm qua bài khi hát karaoke

Khi đang hát karaoke Sơn đã dùng điều khiển bấm qua bài hát mà Hiếu đã chọn từ trước đó. Vì chuyện này giữa hai người xảy ra mâu thuẫn cãi vã, cuối cùng là án mạng xảy ra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 1/3/2016 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Bạch Viết Sơn, SN 1996, trú tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (đến tạm trú tại xã Ea Ngai, huyện Krông Buk để học nghề thợ mộc) về hành vi giết người.

Gia đình làm hậu sự cho nạn nhân Hoàng

Theo điều tra, khoảng 18 giờ ngày 20/02/2016, Bạch Viết Sơn cùng nhóm bạn gồm Phan Văn Hiếu (SN 1994); Huỳnh Văn Cảnh (SN 1998); Đặng Quang Thắng (SN 1998); Nguyễn Duy Phương (SN 1996); Cù Hoàng Chương (SN 1996); Huỳnh Đặng Thức (SN 1995); Vũ Ngọc Quốc Huy (SN 1988); Vũ Ngọc Phương (SN 1988); Lê Thanh Tính (SN 1997) (tất cả đều trú tại xã Ea Ngai, huyện Krông Buk) đến quán hát Karaoke Phố Núi ở xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk để dự tiệc sinh nhật của Nguyễn Quang Trường đồng thời dự tiệc chia tay Đậu Thái Hoàng (SN 1997, trú tại Thôn 2, xã Ea Ngai, huyện Krông Buk) chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự.

Trong quá trình hát Karaoke, Sơn đã bấm qua bài hát mà Hiếu đã chọn trước đó nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, xô xát và được mọi người can ngăn.

Khoảng 20h30’ cả nhóm ra về, khi về tới khu công nghiệp Ea Ngai Sơn và Hiếu tiếp tục xảy ra cãi vã, xô xát nhưng được mọi người cản. Lúc này, Lê Thanh Tính chở Sơn về, trên đường về Sơn nói Tính ghé vào nhà anh rể Sơn ở thôn 2, xã Ea Ngai. Tính dừng xe ở cổng, còn Sơn chạy vào nhà lấy một con dao Thái Lan rồi nói Tính quay trở lại khu công nghiệp Ea Ngai.

Đến nơi, Tính điều khiển xe đi về còn Sơn ở lại thì gặp Giáo, Thắng vừa đi đến nên đứng lại nói chuyện. Cùng lúc này thì Hiếu, Phương, Thức, Chương, Thành và Hoàng (Hoàng cầm theo 01 cây tuýp sắt) đi xe máy đến, thấy Sơn thì tất cả dừng xe đi đến chỗ Sơn nói chuyện.

Sau vài lời qua lại, Hoàng lấy tay đẩy Sơn thì Sơn rút dao đâm một nhát vào bụng Hoàng. Thấy vậy, Thành lao vào dùng tay đánh cũng bị Sơn đâm một nhát dao vào bụng. Gây án xong, Sơn chạy về nhà anh rể.

Do vết thương nặng Đậu Thái Hoàng tử vong, còn Thành đang điều trị tại bệnh viện.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo congly