Bạn đã biết hạn sử dụng của các vật dụng trong nhà?

Bạn luôn nhớ hạn sử dụng của sữa hay các món đồ mỹ phẩm nhưng bạn có chú ý đến ngày hết hạn của những vật dụng khác?

Không chỉ những món đồ bên trong tủ lạnh mới có hạn sử dụng, rất nhiều đồ vật bên ngoài cần bạn chú ý đến ngày tháng hết hạn.

Hạn sử dụng của một số vật dụng trong nhà

Trong phòng ngủ

Bạn đã biết hạn sử dụng của các vật dụng trong nhà?

- Gối: 2-3 năm 

Sau một thời gian sử dụng, chiếc gối của bạn sẽ trở thành nơi cư trú của những con mạt bụi, ngoài ra bạn cũng có thể bị đau cổ do chiếc gối không còn giữ được hình dạng ban đầu.

- Dép lê: 6 tháng

Dép là môi trường thuận lợi cho các loài nấm chân phát triển vì thể hãy thường xuyên cọ rửa đôi dép của bạn đúng cách.

Trong nhà tắm

- Miếng bọt biển: 2 tuần; Bông tắm: 6 tháng

Cả hai đồ dùng này đều là nơi bắt đầu phát triển của các loại nấm. Việc nhúng chúng trong nước nóng cũng có thể giết chết một số loại vi khuẩn gây bệnh.

- Khăn tắm: 1-3 năm

Khăn tắm là môi trường tốt cho các loại vi khuẩn phát triển dù bạn có thường xuyên giặt chúng.

- Bàn chải đánh răng: 3 tháng

Tất nhiên là bạn sẽ phải thay mới khi đầu bàn chỉa bị mòn đi nhưng bạn nên thay chúng ngay cả khi vừa bị cúm hay cảm lạnh bởi nếu không nguy cơ nhiễm lại bệnh của bạn rất cao.

- Oxy già (hydrogen peroxide): 2 tháng

Oxy già sẽ biến thành nước thông thường sau 2 tháng mở lọ. Thời hạn sử dụng của một chai kín cũng không quá 1 năm.

Trên bàn trang điểm

Bạn đã biết hạn sử dụng của các vật dụng trong nhà?

- Lược: 1 năm

Lược nên được làm sạch ít nhất một tuần một lần và thay mới sau 1 năm. Nếu là lược làm bằng tự nhiên thì thời gian nên là 7-10 tháng.

- Nước hoa: 1-3 năm

Hầu hết các loại nước hoa sau khi mở lọ từ 1-3 năm sẽ không còn giữ được hương thơm như trước.

Khu vực của trẻ

- Núm vú giả: 2-5 tuần

Dù cho con của bạn không thường xuyên sử dụng nó thì bạn vẫn nên thay mới sau một thời gian sử dụng.

- Ghế ngồi trong xe ô tô của trẻ: 6-10 năm

Theo thời gian, lớp bọc ghế và phần đệm sẽ bị hư hỏng khiến ghế không còn giữ được hình dạng như cũ dẫn đến việc trẻ không được bảo vệ một cách an toàn. Nếu có điều kiện thì bạn nên mua mới thay vì một chiếc secondhand.

Tủ quần áo

Bạn đã biết hạn sử dụng của các vật dụng trong nhà?

- Áo ngực: 1-2 năm 

Bạn cảm thấy áo ngực của mình không còn đàn hồi như trước, quá nhỏ hoặc quá rộng hay đơn giản là không thoải mái thì đừng hối tiếc mà hãy thay nó ngay đi.

- Giày chạy: 1 năm

Sau khi đôi giày của bạn đã vượt qua được khoảng 400-500km thì phần đệm của giày đã bắt đâu hỏng đồng nghĩa việc tập luyện của bạn sẽ bị ảnh hưởng.

Trong bếp

 Bạn đã biết hạn sử dụng của các vật dụng trong nhà?

- Gia vị: 1-3 năm 

Gia vị sẽ không còn giữ được mùi vị như trước sau một thời gian nhất định.

- Bột mỳ: 6 tháng

- Bình cứu hỏa: 15 năm

- Ổ cắm điện: 1-2 năm

Các phích cắm có giới hạn công suất nhất định. Nếu vượt quá công suất này thì phích cắm của bạn sẽ bị hỏng và có thể dẫn đến một số tai nạn nghiêm trọng.

- Chất khử trùng: 3 tháng

Sau thời gina này, tác dụng của chất khử trùng sẽ không còn như trước.

- Bình xịt côn trùng: 2 năm

Sau 2 năm bình xịt côn trùng sẽ không còn tác dụng nữa.

Theo GDVN