Bất ngờ với nguyên nhân hàng tấn cá chết nổi trắng hồ Tây

Kết quả test nhanh mẫu nước cho thấy, nước ở Hồ Tây bị thiếu ô xy. Hiện tượng thiếu ô xy trong nước có thể là do thời tiết chuyển mùa.

Vài ngày trở lại đây, xung quanh khu vực Hồ Tây bao gồm các tuyến đường Trích Sài, Lạc Long Quân (Tây Hồ)... xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt.

Cá chết nổi trắng mặt hồ, dạt vào bờ bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến cho cuộc sống của không ít hộ dân tại các tuyến đường này bị ảnh hưởng.

Bác Bình - 60 tuổi, một người dân sống tại đường Trích Sài (Tây Hồ) cho biết: "Khoảng 3 ngày trở lại đây, hồ Tây xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. 

Đặc biệt là từ tối mùng 1 đến sáng 2/10, số lượng cá chết tăng nhanh chóng. Cá chết đủ loại bao gồm chép, rô phi, cá mè... kích thước chủ yếu to bằng lòng bàn tay.

Bình thường gia đình tôi hay mở cửa sau cho thoáng nhưng vài ngày này phải đóng cửa vì cá nặng mùi quá".

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công nhân vệ sinh môi trường đã có mặt để vớt cá chết, tránh nước hồ bị ô nhiễm. "Số lượng cá chết rải rác khắp Hồ Tây nên việc vớt cá không xuể.

Chúng tôi huy động từ 3 thuyền máy đi vớt cá. Cá chết vài ngày trở lại đây phải có số lượng hàng tấn. Chỉ riêng ngày 1/10, chúng tôi vớt được hơn nửa tạ cá chết", một công nhân vệ sinh môi trường chia sẻ.

Chiều 2/10, ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Quận Ủy Tây Hồ thông tin với PV về kết quả kiểm tra nhanh mẫu nước ở Hồ Tây sau khi xảy ra hiện cá chết hàng loạt nổi trên mặt hồ.

Ông Thắng cho biết, sáng 2/10, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường TP.Hà Nội đã lấy mẫu nước ở 4 điểm trên Hồ Tây để kiểm tra.

Kết quả test nhanh mẫu nước cho thấy, nước ở Hồ Tây bị thiếu ô xy. Hiện tượng thiếu ô xy trong nước có thể là do thời tiết chuyển mùa.

Hiện quận cũng đang phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Khoa học Công nghệ TP.Hà Nội làm rõ nguyên nhân dẫn tới hiện tượng cá chết ở Hồ Tây từ đó có biện pháp khắc phục.

Quận Tây Hồ đang tập trung vớt cá chết nổi trên mặt hồ để tránh ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân và khách sạn quanh hồ, đồng thời phối hợp với đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn để có hướng khắc phục.

Bí thư Quận Ủy Tây Hồ cũng cho biết, sau khi nhận được báo cáo của quận Tây Hồ về hiện tượng cá chết, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo làm rõ nguyên nhân và nhanh chóng khắc phục.

Trong trường hợp hiện tượng cá chết do thời tiết chuyển mùa dẫn tới thiếu ô xy thì phải đưa máy móc ra hồ sục nước tạo ô xy cho cá.

Bất ngờ với nguyên nhân hàng tấn cá chết nổi trắng hồ Tây

Hình ảnh cá chết nổi trắng mặt hồ Tây (quận Tây Hồ) ngày 2/10.

Bất ngờ với nguyên nhân hàng tấn cá chết nổi trắng hồ Tây

Cá chết dạt vào gần bờ khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Bất ngờ với nguyên nhân hàng tấn cá chết nổi trắng hồ Tây

Hàng chục nhân viên môi trường được huy động đi vớt cá.

Bất ngờ với nguyên nhân hàng tấn cá chết nổi trắng hồ Tây

Cá chết nằm "phơi bụng" trên đường.

Bất ngờ với nguyên nhân hàng tấn cá chết nổi trắng hồ Tây

Người dân sống xung quanh khu vực này cho biết chưa bao giờ họ thấy cá chết nhiều như vài ngày trở lại đây.

Bất ngờ với nguyên nhân hàng tấn cá chết nổi trắng hồ Tây

Số lượng cá chết lên tới hàng tấn.

Bất ngờ với nguyên nhân hàng tấn cá chết nổi trắng hồ Tây

Cá chết có đủ khối lượng từ to tới nhỏ nhưng chủ yếu to bằng bàn tay.

Bất ngờ với nguyên nhân hàng tấn cá chết nổi trắng hồ Tây

Một người nước ngoài vớt cá chết, góp phần làm sạch mặt hồ.

Bất ngờ với nguyên nhân hàng tấn cá chết nổi trắng hồ Tây

Cá được để trong xe rác và trong bao tải, chuẩn bị được vận chuyển đi.

Bất ngờ với nguyên nhân hàng tấn cá chết nổi trắng hồ Tây

Được biết, vài năm trở lại đây, hồ Tây đã trở thành "tâm điểm" hứng nước thải khi mỗi ngày phải nhận 4.000m3 nước thải của các nhà hàng, quán ăn uống và người dân sinh sống ven hồ.

Theo emdep