Bé gái tăng cân bất thường, đi khám mới biết bị bệnh lạ

Nghĩ bé P. bị béo phì, người thân tìm đủ cách giúp bé giảm cân nhưng không thành công. Đến khi nhập viện, các bác sĩ mới phát hiện ra bé gái mắc bệnh hiếm gặp.

Ngày 19/9, Ths. BS Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi bị bệnh hiếm gặp khiến bụng phùng, da rạn, rậm lông và cân nặng gần 60kg.

Bệnh nhi là V.P.T.P. (11 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) được các bệnh viện địa phương chẩn đoán béo phì ở mặt, ngực lưng, rạn da và cao huyết áp. Sau đó, bé tiếp tục nhập viện điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM.

be-gai-tang-can-bat-thuong-di-kham-moi-biet-bi-benh-la

Bệnh nhân đang được theo dõi tai bệnh viện Nhi Đồng 1.

Sau khi thăm khám và làm xét nghiệm, bệnh nhi được chẩn đoán mắc bệnh lý tăng cân bất thường và cushing (tăng tuyến đường thận). Thông thường, người mắc bệnh này chủ yếu là người lớn và chỉ bị một bên. Thế nhưng, bệnh nhi này lại bị cả hai bên, có các khối u kích thước lớn.

Nếu như không cắt tuyến đường thận, nguy cơ khối u làm tăng các chất ở tuyến đường thận, khiến tình trạng béo phì, loãng xương, cao huyết áp ngày một tăng. 

Bác sĩ Hiếu cho biết thêm, để phẫu thuật thành công, các bác sĩ phải cân nhắc rất kỹ lưỡng. Bởi, phẫu thuật cắt tuyến thượng thận hai bên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé như huyết áp, nhịp tim, nội tiết… Bệnh viện phải chuẩn bị kỹ thuốc điều trị, lựa chọn phương pháp mổ phù hợp, trong trường hợp này bệnh viện quyết định chọn mổ nội soi.

Và sau 3 giờ, các bác sĩ đã mổ, bóc tách, cắt khối u hai tuyến thượng thận cho bé. Đây là một trường hợp mắc bệnh lý hiếm thứ 22 trên thế giới. Từ những nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng từ ê-kíp, phối hợp nhiều chuyên khoa, bệnh nhi được phẫu thuật nội soi với hai đường mổ hai bên thành bụng, phẫu trích thành công khối u.

Do thành bụng bệnh nhân quá dày, nhiều mỡ thừa, bác sĩ phẫu thuật phải khéo léo tránh gây ra sát thương quá nhiều dẫn đến những biến động khó kiểm soát… Sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhi đã có thể ra khỏi khoa Hồi sức, ngồi dậy được, tình trạng ổn định nhưng vẫn cần được theo dõi thêm lâu dài.

Chia sẻ với PV, anh V.V.N., cha bé cho biết, từ 3 năm nay, bé có hiện tượng tăng cân bất thường, tăng từ 32 kg tăng lên 49kg. Người thân nghĩ bé bị béo phì nên đã tìm cách cho con vận động để giảm cân như tập thể dục, đi bơi, tập võ và chế độ ăn kiêng… Thế nhưng, tất cả những nỗ lực của gia đình đều thất bại.

Sau khi được người quen giới thiệu tới bệnh viện làm các xét nghiệm, mọi người mới phát hiện bé mắc bệnh lạ và được chuyển về bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều trị, theo dõi.

Lành Nguyễn

Theo Người Đưa Tin