Bí kíp từ chối khi người khác mượn tiền mà không mất lòng

Trong cuộc sống này dù muốn dù không đôi lúc bạn cũng sẽ bị rơi vào thế được mượn tiền. Dưới đây là bí kíp từ chối khi người khác mượn tiền mà không mất lòng.

Tiền bạc vốn luôn là vấn đề nhạy cảm, nếu không biết cách xử lí khéo léo thì dễ dàng làm rạn nứt các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là trong vấn đề vay mượn.

Nếu như là người thân, người đủ để ta tin tưởng khi hỏi mượn thì chắc rằng ta không ngại ngần giúp đỡ rồi.

Nhưng nhỡ đối tượng mượn tiền lại là người quen theo kiểu "xã giao" thì từ chối thế nào để không gây mích lòng quả là một vấn đề khiến ta cân não nghĩ suy.

Vậy nếu thường được hỏi vay mượn mà thâm tâm không muốn thì bạn hãy áp dụng thử các mánh nhỏ sau, vừa tránh mất lòng lại vừa khiến đối phương hiểu và rút lại lời "mượn" đấy.

Nói với họ bạn cũng đang mắc nợ

Bí kíp từ chối khi người khác mượn tiền mà không mất lòng

Ảnh minh họa

Đây là cách nói khéo nhằm ám chỉ tình hình tài chính của bạn không hề dư dả, và vì vậy không phải bạn không muốn giúp đỡ nhưng thật sự bạn đang không có khả năng, vì chính bản thân mình cũng đang mang danh "con nợ".

Người mượn tiền ắt sẽ thông cảm với bạn và không kì kèo hỏi han nữa đâu.

Hỏi lại rõ ràng "thời gian trả chính xác là khi nào?"

Hỏi câu này như một cách hoãn binh, sau khi nghe được đáp án từ người đi vay hãy tỏ ra tiếc nuối vì không giúp được họ.

Lí do là khoảng thời gian trả quá trễ, hoặc trùng lắp với thời gian bạn cần dùng món tiền. Đây là cách khéo léo để từ chối cho vay, không phải bạn không muốn giúp nhưng chỉ vì thời điểm "vô tình" không đúng thôi.

Bạn gợi ý giúp bằng cách khác chứ không phải tiền

Bí kíp từ chối khi người khác mượn tiền mà không mất lòng

(Ảnh: Internet)

Nếu người mượn tiền bạn đang khó khăn vì thất nghiệp bạn hãy thử nói với họ rằng bạn sẽ cố gắng tìm việc mới cho họ, mời họ ở lại nhà đôi hôm, hoặc cho mượn xe, mượn điện thoại... những thứ căn bản có thể trang trải trong cuộc sống này mà không nhất thiết là tiền.

Điều này sẽ khiến người mượn được an ủi phần nào và tránh cảm giác thất vọng đấy.

Sao chị không nói sớm?...”

Từ chối theo cách này yêu cầu bạn phải thật khéo léo và tỏ ra “thành thật”.

Nếu bạn bè hay đồng nghiệp muốn mượn tiền mà bạn chưa biết từ chối thế nào thì bạn có thể nói rằng: “Sao chị không nói sớm, em vừa cho chị A mượn tiền rồi!” đồng thời tỏ ra tiếc nuối vì không thể giúp đỡ người đó.

Với cách làm này thì người đó không thể trách bạn “keo kiệt” vì không phải bạn không muốn cho mượn tiền mà chỉ là bạn đã cho người khác mượn rồi.

Than vãn

Với một số người hay mượn tiền bạn mà bạn biết trước người đó sắp ngỏ lời mượn tiền thì bạn có thể dùng cách than vãn hết tiền với chính người đó. 

Tiền vợ em giữ hết rồi…”

Cánh đàn ông thường vì ngại hay vì sĩ diện nên không biết từ chối thế nào cho khéo khi bạn bè, đồng nghiệp muốn mượn tiền.

Cách dễ dàng và tránh làm mất lòng nhất là nói với người muốn mượn tiền bạn rằng: “Em muốn giúp anh lắm nhưng tiền “nhà” em giữ hết rồi.

Anh thông cảm nhé!” Phụ nữ thường là người quản lý tiền bạc trong gia đình nên người bạn đó sẽ không thể “bắt bẻ” gì khi bạn đưa ra lý do này. Và tất nhiên là người bạn của bạn chẳng dại gì mà “làm phiền” đến “nhà” bạn để mượn tiền đâu!

Theo vietq