Bộ Công an thông tin chính thức về việc bỏ sổ hộ khẩu

Sáng 7/11, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông tin về vấn đề bỏ sổ hộ khẩu đang được dư luận quan tâm...

Tới dự buổi họp báo về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an có Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an, Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an)…

Tại buổi họ báo, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định: “Việc bỏ sổ hộ khẩu không phải là bỏ quản lý hộ khẩu, mà quản lý bằng ứng dụng công nghệ. Bản chất quản lý không thay đổi, mà chỉ thay đổi phương thức theo hướng thuận lợi hơn cho người dân”.

Trung tướng Trần Văn Vệ cho biết thêm, việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm thay thế quản lý dân cư thủ công, đưa ứng dụng công nghệ vào áp dụng để giảm thủ tục hành chính. Theo đó, chỉ cần vào mạng sẽ quản lý được hết. Không cần phải kiểm tra giấy tờ.

“Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia khi thu thập xong mới tiến tới bỏ sổ hộ khẩu, chỉ cần mã số định danh. Thực chất đây chính là quản lý sổ hộ khẩu bằng công nghệ thông tin. Khi có cơ sở dữ liệu rồi không cần sổ giấy nữa. Nên không có chuyện bỏ sổ hộ khẩu mà đó chỉ thay đổi cách quản lý công dân bằng công nghệ thông tin”,Trung tướng Trần Văn Vệ khẳng định.

Bộ Công an thông tin chính thức về việc bỏ sổ hộ khẩu

Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát  phát biểu tại buổi họp báo

Trung tướng Vệ cho biết thêm, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vị trí vai trò hết sức quan trọng: Thông qua việc tổ chức thu thập thông tin sẽ tạo nên hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, đảm bảo an sinh xã hội, là căn cứ quan trọng để cơ quan Nhà nước nghiên cứu, rút ngắn thời gian, giảm chi phí, thời gian đi lại.

“Thông tin được thu thập, cập nhật thường xuyên góp phần quản lý chặt, đấu tranh phòng chống tội phạm. Bên cạnh đó, nó còn được xây dựng với mục tiêu kết nối, chia sẻ thông tin nhằm thay đổi hình thức quản lý dân cư từ thủ công sang điện tử, theo hướng hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước”, Tướng Vệ nói.

Cũng theo Tổng cục Cảnh sát, cơ sở dữ liệu xây dựng từ năm 2012 nhưng đòi hỏi kinh phí lớn. Dữ liệu đòi hỏi phải chính xác tuyệt đối cả họ tên chữ đệm ngày sinh. Tới đây, Bộ Công an sẽ triển khai hội nghị toàn quốc liên quan đến xây dựng cơ sở dữ liệu sau đó sẽ tập huấn về công tác này.

“Luật quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc nên thông tin phải thật chính xác. Vừa rồi đã thí điểm tại Hải Phòng. Hiện Hải Phòng đã có 1,8 triệu dân được nhập vào cơ sở dữ liệu”, Trung tướng Trần Văn Vệ thông tin.

Về chứng minh nhân dân, ông Vệ cho biết, trong luật quy định CMTND là giấy tờ tùy thân của mỗi người. CMTND phải làm thủ công. Để ra được CMND khoảng 2-3 tháng và rất dễ bị làm giả. Thậm chí, có trường hợp một người có đến 2-3 số CMND.

Năm 2013 quy định cấp căn cước công dân. Hiện căn cước công dân đã cấp được tại 16 tỉnh, thành phố. Đến đầu năm 2020, toàn quốc triển khai cấp căn cước công dân.

Luật quy định không nhất thiết phải đổi từ CMND sang căn cước công dân mà vẫn được sử dụng vì có giá trị sử dụng như nhau. Vừa rồi cấp căn cước cũng hơi trục trặc vì phụ thuộc vào vật tư. CMND và Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân hết sức quan trọng để chứng minh nhân thân và phục vụ giao dịch công dân. Từ nay sẽ không bị chậm nữa vì đã có nhiều giải pháp khắc phục.

“Đây là dự án công nghệ thông tin lớn nhất cả nước. Bộ Công an cũng đã có kinh nghiệm và chuẩn bị chu đáo. Cả ngành cùng vào cuộc từ cơ sở trở lên. Cơ sở dữ liệu được dùng chung cho các ngành chức năng liên quan. Các nước trên thế giới không nước nào bỏ hộ khẩu chỉ thay đổi phương thức quản lý, từ thủ công sang công nghệ thông tin”, ông Vệ cho hay.

Theo GiaDinhVietNam