Bộ Tư pháp không ủng hộ đề xuất mỗi công dân chỉ được sở hữu 1 ôtô, 1 biển số

Đề xuất mỗi công dân chỉ được sở hữu 1 ôtô, 1 biển số đang gây ra nhiều tranh cãi và không hợp lý trong bối cảnh cần tôn trọng quyền con người, quyền công dân, quyền sở hữu tài sản.

Tại buổi họp báo quý của Bộ Tư pháp diễn ra chiều 23-1, trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về việc Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội đề xuất mỗi công dân chỉ được sở hữu 1 ôtô, 1 biển số để hạn chế phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc giao thông, ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế cho biết đây là đề xuất đang gây ra nhiều tranh cãi và không hợp lý trong bối cảnh cần tôn trọng quyền con người, quyền công dân, quyền sở hữu tài sản.

Bộ Tư pháp không ủng hộ đề xuất mỗi công dân chỉ được sở hữu 1 ôtô, 1 biển số

Bộ Tư pháp không ủng hộ đề xuất mỗi công dân chỉ được sở hữu 1 ôtô, 1 biển số - Ảnh minh họa.

Theo quan điểm cá nhân của ông Tú, để có thể giải quyết ùn tắc giao thông hiện nay thì cần phải đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đến các quy định của pháp luật trong quản lý nhà nước. “Muốn hạn chế xe cá nhân thì có thể thu thuế, thu lệ phí trên đầu phương tiện.

Ví dụ người muốn sở hữu xe ôtô thứ 2, thứ 3 trở lên sẽ bị đánh thuế cao hơn. Như thế vừa làm tốt công tác quản lý lại đảm bảo quyền con người, quyền sở hữu tài sản”, ông Tú chia sẻ.

Theo CAND