Cán bộ, công chức được nghỉ dài ngày lễ 30/4

Trong dịp lễ 30/4 và 1/5, cán bộ, công chức được nghỉ 4 ngày liên tục, nếu dùng ngày nghỉ phép năm, số ngày nghỉ có thể tăng lên thành 9 ngày.

Gần 6 tuần nữa là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi gọn là cán bộ, công chức) trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ có một kỳ nghỉ dài nhân Ngày Giải phóng miền Nam (30/4), Quốc tế Lao động (1/5). 

Cán bộ, công chức được nghỉ dài ngày lễ 30/4

Lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Trong dịp nghỉ Lễ này, cán bộ, công chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 29/4 đến hết ngày 2/5/2017. Trong đó, ngày 29/4 là ngày nghỉ hằng tuần, ngày 2/5 là ngày nghỉ bù cho ngày 30/4 trùng với ngày Chủ nhật).

Nhân dịp này, nhiều người kết hợp việc nghỉ Lễ cùng giải quyết việc riêng của gia đình như đi du lịch, về quê thăm gia đình… nên đã có kế hoạch xin phép cơ quan được nghỉ ngày 3-5 của tháng 5/2017 để có kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày liên tục (Nghỉ từ ngày 29/4 đến hết ngày 7/5/2017). 

Theo PNO