'Cạn lời' trước cảnh hòa thượng anh bắt đàn em đánh nhau chảy máu mũi: Lý do thật khó nghe

Thay vì làm việc có ý nghĩa, một vị hòa thượng tại Thái Lan đã bắt những tiểu hoà thượng trong chùa phải "tỉ thí" võ nghệ với lý do bao biện sau đó khiến nhiều người nổi giận.

Sự việc trên xảy ra tại một ngôi chùa khá nổi tiếng gần thành phố Udon Thani, tỉnh Udon Thani, Thái Lan.

Theo đó, vị hoà thượng có tên Khun Kampon đã ghi lại hình ảnh hai "đàn em đầu trọc" của mình đang đánh nhau giữa sân và chia sẻ lên mạng Internet để mọi người cùng... chiêm ngưỡng.

Trong đoạn video, người xem có thể nghe thấy tiếng hò reo không ngớt từ những vị "trọng tài" trạc khoảng 13 tuổi cùng hàng loạt các đồng môn "mặt búng ra sữa" đang thi nhau đứng cổ vũ xung quanh.

Giữa sân, hai tiểu hoà thượng nhỏ tuổi đã sẵn sàng cho màn "tỉ thí" sắp diễn ra. Nhận được hiệu lệnh, hai bên nhanh chóng xông vào đấm đá nhau tới tớp để giành phần thắng về cho mình.

Đánh lộn được vài phút, một "đàn anh đầu trọc" đã yêu cầu tạm dừng trận đấu vì ứng viên 8 tuổi vừa bị đối phương đấm chảy máu mũi.

Thay vì lo lắng cho sức khoẻ của cậu bé, các hoà thượng khác lại bắt đầu cười nhạo và hô hào tiếp tục trận đấu sau khi thấy "đàn em" không gặp phải bất kỳ thương tổn nghiêm trọng nào.

Mãi tới khi chán hẳn, nhóm chủ trì mới quyết định kết thúc trận đấu, đồng thời tuyên bố người thắng cuộc trước khi "ai về phòng nấy" để chuẩn bị dùng bữa cơm trưa.

'Cạn lời' trước cảnh hòa thượng anh bắt đàn em đánh nhau chảy máu mũi: Lý do thật khó nghe

Hai cậu bé 8 tuổi đang chuẩn bị "tỉ thí" võ công ngay tại sân chùa.

Theo hoà thượng Khun Kampon, chủ nhân đoạn video, hành động tổ chức cho lũ trẻ đánh nhau chỉ để chúng lớn lên một cách cứng cáp hơn chứ không hề có ý đồ gì khác.

Tuy nhiên, lời giải thích thiếu thoả đáng nói trên lại càng khiến dư luận tại Thái Lan tỏ ra bức xức và phẫn nộ gấp nhiều lần.

"Thiếu gì cách giáo dục trẻ nhỏ mà phải để cho chúng cởi trần rồi đánh nhau đến chảy máu mũi thế kia. Hơn nữa, việc đấm đá nhằm nâng cao sức khoẻ là một hành động không thể chấp nhận được tại một nơi vốn đề cao tinh thần hướng thiện như ở ngôi chùa này", một cư dân mạng bình luận.

Tại Thái Lan, người muốn chính thức xuất gia phải đạt mức tối thiểu là 20 tuổi. Dẫu vậy, các nhà chùa vẫn cho trẻ em trai trên 8 tuổi xuống tóc để tu hành trong một khoảng thời gian ngắn hạn, có thể từ vài ngày cho tới vài tháng tuỳ theo nhu cầu của cha mẹ các em.

'Cạn lời' trước cảnh hòa thượng anh bắt đàn em đánh nhau chảy máu mũi: Lý do thật khó nghe

Hai hòa thượng nhí được khá nhiều "đồng môn" đứng ngoài cổ vũ rất nhiệt tình.

'Cạn lời' trước cảnh hòa thượng anh bắt đàn em đánh nhau chảy máu mũi: Lý do thật khó nghe

Mặc dù đang cởi trần nhưng các tiểu hoà thượng vẫn sẵn sàng lao vào đấm đá nhau trước sự chứng kiến của một vị "trọng tài" trạc tuổi.

'Cạn lời' trước cảnh hòa thượng anh bắt đàn em đánh nhau chảy máu mũi: Lý do thật khó nghe

Một tiểu hòa thượng đã bị đối phương đấm chảy máu mũi.

Theo trithuctre