Cảnh sát Trung Quốc phát hiện kho mỹ phẩm giả khổng lồ, trong đó có nhiều sản phẩm phổ biến tại Việt Nam

Ước tính, đã có đến 1,3 triệu người mua phải số mỹ phẩm giả này.

Mới đây, cảnh sát tại Giang Tô, Trung Quốc vừa phát hiện 1 kho mỹ phẩm giả khổng lồ. Kho mỹ phẩm ước tính có khối lượng lên đến 23 tấn, với giá trị hơn 200 triệu Nhân dân tệ (khoảng gần 700 tỷ Việt Nam đồng). Hầu hết các sản phẩm này đều được làm giả theo những hãng mỹ phẩm Hàn Quốc, trong đó có rất nhiều sản phẩm được các chị em tại Việt Nam ưa chuộng.

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện kho mỹ phẩm giả khổng lồ, trong đó có nhiều sản phẩm phổ biến tại Việt Nam

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện kho mỹ phẩm giả khổng lồ, trong đó có nhiều sản phẩm phổ biến tại Việt Nam

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện kho mỹ phẩm giả khổng lồ, trong đó có nhiều sản phẩm phổ biến tại Việt Nam

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện kho mỹ phẩm giả khổng lồ, trong đó có nhiều sản phẩm phổ biến tại Việt Nam

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện kho mỹ phẩm giả khổng lồ, trong đó có nhiều sản phẩm phổ biến tại Việt Nam

Các sản phẩm này đều đến từ những thương hiệu mỹ phẩm phổ biến như Innisfree, Etude House… và được làm giả rất tinh vi. Chi phí sản xuất những món đồ này chỉ vào khoảng 3 đến 4 Nhân dân tệ một món (khoảng 10.000 đến 15.000 đồng), đem lại tỉ lệ lợi nhuận lên đến 300%.

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện kho mỹ phẩm giả khổng lồ, trong đó có nhiều sản phẩm phổ biến tại Việt Nam

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện kho mỹ phẩm giả khổng lồ, trong đó có nhiều sản phẩm phổ biến tại Việt NamCảnh sát Trung Quốc phát hiện kho mỹ phẩm giả khổng lồ, trong đó có nhiều sản phẩm phổ biến tại Việt Nam

Các sản phẩm này được nhà sản xuất tự chế biến, pha chế theo mẫu mã của hàng thật. Sau đó chúng được tẩu tán ra thị trường thông qua các trang mua sắm online. Ước tính đã có đến 1,3 triệu người mua phải số mỹ phẩm giả này. Hiện cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 37 nghi phạm và tiếp tục điều tra.

Tuy kho hàng trên ở Trung Quốc, nhưng vì đem lại tỉ lệ lợi nhuận lớn, và bán thông qua các trang bán hàng online nên rất có thể nhiều người bán hàng tại Việt Nam đã mua phải hàng giả và bán lại cho khách hàng. Bởi vậy, khi mua mỹ phẩm, các chị em nên cân nhắc chọn địa chỉ uy tín, hạn chế mua hàng qua mạng, sử dụng thêm các phần mềm check mã vạch. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng nên yêu cầu người bán cung cấp hóa đơn mua hàng để xác định rõ nguồn gốc hàng hóa.

Theo Ttvn