Chưa thu phí trở lại tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa như thông báo

Theo như kế hoạch đã thông báo, ngày 16/10, trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa sẽ tiến hành thu phí trở lại, nhưng hôm nay trạm BOT vẫn tiếp tục ngưng hoạt động, các phương tiện vẫn được lưu thông miễn phí.

Như vậy BOT Biên Hòa đã không thể hoạt động lại như kế hoạch thông báo của chủ đầu tư dự án BOT tuyến tránh Biên Hòa, Công ty CP đầu tư Đồng Thuận phát đi rằng trạm BOT sẽ hoạt động trở lại từ lúc 0 giờ ngày 16/10, dẫn thông tin theo báo Người Lao Động.

Đến 6 giờ sáng 16/10, tình hình tại trạm vẫn yên ắng. Xe cộ lưu thông qua trạm tự do. Một số nhân viên của trạm túc trực, đèn và hệ thống điện, hạ tầng tại trạm vẫn sẵn sàng, tuy nhiên các phòng vé vẫn đóng kín cửa.

Một số người dân quan sát nhưng trạm không có gì bất thường so với 10 ngày qua.

Chưa thu phí trở lại tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa như thông báo

Trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa vẫn chưa hoạt động lại. Ảnh: Người Đưa Tin

Trước đó, theo báo Người Đưa Tin, khi được bộ Giao thông Vận tải chấp nhận điều chỉnh giá dịch vụ (giảm 20% giá) sử dụng đường bộ tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa, Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận đã ra thông báo mức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ mới áp dụng từ 0 giờ ngày 16/10.

 Chưa thu phí trở lại tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa như thông báo
 
Chưa thu phí trở lại tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa như thông báo

Các phương tiện vẫn lưu thông miễn phí qua trạm. Ảnh: Người Lao Động

Mức phí mới quy định, xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng vé lượt là 25.000 đồng, vé tháng 750.000 đồng, vé quý 2.025.000 đồng.

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn vé lượt là 40.000 đồng, vé tháng 1.200.000 đồng, vé quý 3.240.000 đồng.

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn vé lượt 60.000 đồng, vé tháng 1.800.000 đồng, vé quý 4.860.000 đồng.

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 fit vé lượt 95.000 đồng, vé tháng 2.850.000 đồng, vé quý 7.695.000 đồng.

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 fit vé lượt 140.000 đồng, vé tháng 4.200.000 đồng, vé quý 11.340.000 đồng.

Theo báo VietNamNet, trước đó, bắt đầu từ cuối tháng 9 tới nay, ít nhất 9 lần các tài xế đã dùng tiền lẻ, tiền xu mệnh giá từ 200 - 500 đồng mua vé qua trạm thu phí tuyến tránh TP Biên Hòa (BOT Biên Hòa) ở cả 2 chiều khiến giao thông trên quốc lộ 1 liên tục bị ách tắc.

Ngày 5/10, BOT đã xả trạm để phương tiện qua lại tự do, tránh việc quốc lộ bị tê liệt.

 Chưa thu phí trở lại tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa như thông báo

Trước đó, trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa liên tục phải xả trạm vì tài xế trả tiền lẻ mua vé. Ảnh: VietNamNet

Được biết, BOT tuyến tránh Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) do Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư, đưa vào sử dụng năm 2014, đặt trạm trên Quốc lộ 1 đoạn xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai gây nhiều bức xúc vì thu tiền oan của dân, báo Người Lao Động thông tin.

Đỗ Thu Thoan (T/h)

Theo vietq