Công bố thưởng Tết 2017: Người cao nhất nhận 1 tỷ đồng

Người có mức thưởng cao nhất nằm trong doanh nghiệp khối FDI ở Tp HCM.

Theo Vụ Lao động - Tiền lương thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đến ngày 9/1/2017 đã có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo tình hình tiền lương năm 2016 và thưởng Tết năm 2017 về Bộ.

Theo đó, về thưởng Tết dương lịch, có 70% số doanh nghiệp báo cáo có phương án thưởng dịp Tết dương lịch cho người lao động. Cụ thể, mức thưởng bình quân là 1,253 triệu đồng/người, tăng 6,2% so với năm 2016.

Công bố thưởng Tết 2017: Người cao nhất nhận 1 tỷ đồng

Người có mức thưởng cao nhất nằm trong doanh nghiệp khối FDI ở Tp HCM. Mức thưởng là 1 tỷ đồng.

Người có mức thưởng cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI ở TP Hồ Chí Minh là 1 tỷ đồng (năm 2016 mức thưởng cao nhất cũng thuộc một doanh nghiệp FDI ở Thành phố Hồ Chí Minh với 2,028 tỷ đồng). Mức thưởng Tết thấp nhất là 30 ngàn đồng/người là tại một doanh nghiệp FDI ở Thanh Hóa.

Về tiền thưởng dịp Tết Nguyên đán 2017, có 83,5 % số doanh nghiệp báo cáo có phương án thưởng dịp Tết Nguyên đán cho người lao động. Cụ thể, mức thưởng bình quân khoảng 1 tháng lương (khoảng 4,9 triệu đồng/người) bằng 96% so với năm 2016 (5,1 triệu đồng/người).

Người có mức thưởng cao nhất tại doanh nghiệp dân doanh ở TP Hồ Chí Minh là 1 tỷ đồng. Mức thưởng thấp nhất là 50 ngàn đồng/người (tại doanh nghiệp dân doanh ở tỉnh Bến Tre; tại doanh nghiệp FDI thuộc các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Tây Ninh).

Theo GĐ