Cửa hàng hoa ‘chém’ khách tơi bời dịp 20/10: Bất ngờ sự thật đằng sau

Bán hoa tươi ngày 20/10 giúp các chủ cửa hàng thu về lợi nhuận gấp hàng chục lần ngày thường. Trong khi đó những “thượng đế” thoải mái vung tiền. Vì sao?

Doanh thu khủng

Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, các cửa hàng kinh doanh hoa cảnh tấp nập hơn, lượng hoa tiêu thụ trong dịp này gấp nhiều lần ngày thường. Theo tiết lộ của một số nhân viên, những ngày này, doanh thu của cửa hàng có thể lên 80 - 100 triệu là bình thường.

Họ cũng cho biết thêm, các cửa hàng hoa chỉ chờ những ngày lễ như vậy mới phất; một lẵng hoa bán cho khách sau khi trừ chi phí lãi khoảng 50%.

Cửa hàng hoa ‘chém’ khách tơi bời dịp 20/10: Bất ngờ sự thật đằng sau
Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, các cửa hàng kinh doanh hoa cảnh tấp nập hơn, lượng hoa tiêu thụ trong dịp này gấp nhiều lần ngày thường.

Theo khảo sát của phóng viên báo Phụ nữ Tp.HCM tại một cửa hàng hoa trên đường Kim Mã, Nguyễn Phong Sắc, Hoàng Hoa Thám… những lẵng hoa nhập khẩu dao động từ 600 nghìn - 1,5 triệu/lẵng, còn những loại hoa truyền thống có giá từ 250 nghìn mỗi giỏ.

Một số chủ cửa hàng bán cho hay, sở dĩ hoa nhập khẩu có giá “trên trời” như vậy là vì các cửa hàng tự động tăng giá với lí do lượng tiêu thụ lớn nguồn cung không đáp ứng được cầu.

Cửa hàng hoa ‘chém’ khách tơi bời dịp 20/10: Bất ngờ sự thật đằng sau
Đấng mày râu mua hoa tặng phụ nữ ngày này không bận tậm nhiều đến giá cả.

Chủ cửa hàng hoa ở đầu đường Nguyễn Phong Sắc gạ gẫm: “Giá hoa mỗi ngày mỗi khác, như hôm qua giá một lẵng hoa là 450 nghìn, sang ngày hôm nay không có giá đấy nữa lên ít nhất 100 nghìn/lẵng, đến đúng ngày 20/10 giá còn cao hơn. Thế nên chị khuyên thật nên đặt luôn sẽ được giá rẻ rồi muốn để mai hay lúc nào lấy cũng được.

Cửa hàng hoa ‘chém’ khách tơi bời dịp 20/10: Bất ngờ sự thật đằng sau

Cửa hàng hoa ‘chém’ khách tơi bời dịp 20/10: Bất ngờ sự thật đằng sau

Các cửa hàng tự động tăng giá hoa với lí do lượng tiêu thụ lớn nguồn cung không đáp ứng được cầu.

Trong những ngày lễ, nhân viên các cửa hàng hoa phải tăng thêm ca đêm, người thì đi nhập hàng, người thì ở tiệm cắm hoa cho khách, người đi ship... Nhân công được huy động có khi lên đến 5 -7 người/ca mà làm không kịp.

“Làm 12 giờ đêm vẫn chưa được về, cả năm mới có vài ngày đông khách nên bọn mình phải tăng ca cho kịp hàng giao cho khách. Mất khoảng 2 hôm làm mệt chút, nhưng sau đấy chủ cửa hàng sẽ thưởng thêm cho, tùy người làm lâu hay nhân viên thời vụ mà được thưởng từ 300 – 500 nghìn/người, ngoài ra còn được cho đi hát karaoke và được đi ăn nữa.” Trần Thị Duyên - nhân viên cửa hàng hoa trên đường Hoàng Hoa Thám chia sẻ.

Vì hoa nhập nên giá cao?

Để trả lời cho câu hỏi vì sao giá hoa đắt, phóng viên đã khảo sát tại chợ hoa Quảng An – chợ đầu mối cung cấp hoa lớn nhất Hà Nội và kết quả thật bất ngờ!

Nếu một cành địa lan, lan hồ điệp, các cửa hàng “thét” giá 200 nghìn/cành; hoa hồng trà, hồng nhập 50 nghìn/ cành…thì ở chợ các loại lan được bán theo vỉ, mỗi vỉ 10 cành, trong đó giá mỗi cảnh chỉ 30 nghìn đồng.

Cửa hàng hoa ‘chém’ khách tơi bời dịp 20/10: Bất ngờ sự thật đằng sau
Hoa lan mua tại chợ chỉ có 30 nghìn/cành nhưng tại các cửa hàng giá hòa này bị đội lên đến 200 nghìn/cành.

Hoa hồng trà, hồng nhập tùy vào cành dài, ngắn khác nhau mà giá từ dao đồng từ 3 – 10 nghìn/cành. Các loại hoa này không phải nhập từ các nước Hà Lan, Nhật Bản, Thái Lan hay New zealand như lời quảng cáo của các chủ cửa hàng mà có xuất xứ từ Trung Quốc.

Cửa hàng hoa ‘chém’ khách tơi bời dịp 20/10: Bất ngờ sự thật đằng sau

Cửa hàng hoa ‘chém’ khách tơi bời dịp 20/10: Bất ngờ sự thật đằng sau

Hoa hồng nhập mua vào chưa đầy 10 nghìn/cành nhưng khi đến tay khách hàng đã lên đến 50 nghìn/cành nếu mua lẻ.

Bên cạnh đó, hoa là quà tặng phổ biến và ý nghĩa trong ngày kỷ niệm và tôn vinh người phụ nữ Việt Nam. Chính vì vậy, nhiều khách hàng không bận tâm đến việc giá cả đắt hay rẻ trong những ngày này.

“Dịp 20/10 năm nào tôi cũng được cử đi mua hoa tặng các chị em trong công ty và tặng đối tác. Làm ở ty xuất nhập khẩu nên phải chọn mấy lẵng hoa ngoại đẹp, giá cả không thành vấn đề vì cả năm có chỉ có vài mấy ngày như vậy và cũng là bộ mặt của công ty mà.” anh Hoàng – một khách hàng cho biết.

Cửa hàng hoa ‘chém’ khách tơi bời dịp 20/10: Bất ngờ sự thật đằng sau

Cửa hàng hoa ‘chém’ khách tơi bời dịp 20/10: Bất ngờ sự thật đằng sau

Các loại hoa được quảng cáo là nhập khẩu thì đều được lấy ở chợ Quảng An và những hoa này có xuất xứ từ Trung Quốc.

Nói về độ chênh lệch giữa hoa ở các cửa hàng trong thành phố và chợ quá lớn, anh Sơn, một tiểu thương bán hoa ở chợ Quảng An tiết lộ: “Hoa nhập tuy đẹp nhưng thường chỉ để được 1-2 ngày sau đó sẽ bị hỏng và phải vứt đi hết nên các cửa hàng phải bán giá đó mới có lãi. Mua về 10 cành thì chỉ bán được 3 - 4 cành, số hoa được bán ra bù lỗ cho số hoa bị hỏng nên giá đó là hợp lí rồi.”

Theo Đông Thức/phunuonline