Đà Nẵng Cà phê cóc cũng bị thu phí tác quyền âm nhạc

 Chủ quán cóc ở Đà Nẵng bất ngờ nhận được văn bản của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc, yêu cầu trả tiền khi sử dụng tác phẩm âm nhạc.

Đà Nẵng: Cà phê cóc cũng bị thu phí tác quyền âm nhạc?

Chủ một quán cà phê cóc búc xúc trước việc thu phí sử dụng quyền âm nhạc phản ánh trên trang Quản lý Đô thị Đà Nẵng

Ngày 26.10, trên trang facebook Quản lý Đô thị Đà Nẵng, chủ một quán cà phê cóc búc xúc, phản ánh về việc thu phí tác quyền âm nhạc tại quán cà phê cóc.

 “Đang kinh doanh quán cà phê cóc, nhưng bất ngờ nhận thông báo của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN về việc trả tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc. Quán em chủ yếu mở nhạc ngoại. Và các trang nghe nhạc online đầy trên internet. Ví dụ ngày mở album này, mai mở album khác thì lấy cơ sở nào thống kê rồi thu phí…”, facebook Hoang Duy phản ánh.

Sau khi phán ánh được đăng tải, nhiều bạn đọc cũng bất bình trước việc thu phí tác quyền âm nhạc tại quán cà phê cóc.

Chủ quán cà phê búc xúc nói thêm: “Mình thấy thu phí như vậy là vô lý, làm sao biết quán mở loại nhạc gì, mở bài nào, tác giả nào mà thu. Nếu quán mở bài nhạc quốc tế thì hội bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam lấy lý do gì đi thu những bản quốc tế. Nhạc free thì đầy trên mạng, tiền mạng mình đóng thì lấy cớ gì không cho mở”.

Ông Diệp Dân Hùng – Quản trị viên trang Quản lý đô thị Đà Nẵng cho biết, thông tin người dân phản ánh trên trang đô thị Đà Nẵng về vấn đề thu phí tác quyền âm nhạc tại quán cà phê cóc trên địa bàn sẽ được chuyển đến Sở Văn hóa- thể thao tiếp nhận xử lý.

Trước đó, nhiều chủ khách sạn tại Đà Nẵng cũng búc xúc trước việc họ bị Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam yêu cầu trả tiền sử dụng quyền tác giả khi sử dụng tác phẩm âm nhạc một cách vô lý khi sử dụng tivi trong các khách sạn.

Kim Oanh

Theo danviet