Đây là loại thuốc trị bệnh ho hay nhất mà bạn có thể tự chế được

Loại thuốc mà chúng tôi giới thiệu đến bạn dưới đây có thể trị được rất nhiều bệnh ho và dễ thực hiện.

Khi mũi bị nghẽn và cơn ho đang hoành hành, hầu hết mọi người thường không có sự lựa chọn dùng thuốc đúng đắn cho bản thân. Bạn uống thuốc tự mua, vặn vẹo mũi và tin rằng cơn ho đã kết thúc. Nhưng với hướng dẫn nhỏ này, bạn sẽ không cần phải vất vả như vậy. Thuốc ho dưới đây chứa tất cả các thành phần quan trọng để diệt trừ cảm lạnh hoặc cúm.

Đây là loại thuốc trị bệnh ho hay nhất mà bạn có thể tự chế được

Loại thuốc ho dưới đây rất tốt và khá đơn giản để thực hiện

Nguyên liệu

- 250ml đường

-n120ml nước

- 1 muỗng cuông nước ép chanh tươi

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 muỗng canh gừng xay

- 1 muỗng canh đinh hương

Cách làm

Đây là loại thuốc trị bệnh ho hay nhất mà bạn có thể tự chế được

B1: Đầu tiên, bạn cần trộn tất cả các nguyên liệu vào nồi và đun sôi. Mật ong là chất chống viêm, gừng tăng cường hệ thống miền dịch và đinh hương là chất chống oxy hóa. Với những nguyên liệu này, bạn có thể bảo vệ toàn diện chống lại mọi bệnh tật. Khi bắc nồi lên bếp, bạn cần đun khoảng 20 phút và khuấy thường xuyên.

Đây là loại thuốc trị bệnh ho hay nhất mà bạn có thể tự chế được

B2: Bắc nồi ra và để nguội

Đây là loại thuốc trị bệnh ho hay nhất mà bạn có thể tự chế được

B3: Dùng thìa lấy từng giọt của hỗn hợp ra một tờ giấy nến. Bạn cần tiếp tục đợi cho đến khi hỗn hợp đông cứng

Đây là loại thuốc trị bệnh ho hay nhất mà bạn có thể tự chế được

B4: Rắc một chút đường xay lên trên giấy nến. Điều này khiến các giọt của loại thuốc ho này không dính chặt vào nhau.

Cuối cùng, hỗn hợp thuốc ho tuyệt diệu nhất đã hoàn thành. Bạn có thể cho từng viên vào nước nóng và tận hưởng một tách trà thật ngon!

Theo Giadinhvietnam/phununews