Đến châu Âu bằng cách trốn trong ...vali

Cảnh sát Tây Ban Nha vừa bắt giữ 2 người Morocco vì tìm cách đưa người tị nạn vào TP Ceuta bằng cách trốn trong vali và xe hơi.

Khi cảnh sát kiểm tra một chiếc xe hôm 2-1, họ tìm thấy một người đang trốn trong bảng đồng hồ còn người lại thì trốn trong phần ghế sau rỗng ruột. Hai người này, một đàn ông và một phụ nữ, được cho là người Guinea, đã được sơ cứu tạm thời vì khó thở.

Trong một vụ việc khác, một thanh niên châu Phi bị phát hiện trốn trong vali của một người phụ nữ hôm 30-12. Anh này sau đó cũng được chăm sóc y tế khẩn cấp.

Được biết, người phụ nữ 22 tuổi người Morocco tìm cách lén đưa thanh niên này sang TP Ceuta - Tây Ban Nha nhưng bị các cán bộ hải quan yêu cầu mở vali.

Các vụ việc trên xảy ra cùng lúc với sự kiện 1.100 người di cư từ châu Phi tìm cách leo qua hàng rào cao 6 m ngăn cách TP Ceuta và Morocco, khiến 5 người Morocco và 5 cảnh sát biên giới của Tây Ban Nha bị thương.

'Đến châu Âu bằng cách trốn trong ...vali

Người đàn ông trốn trong bảng đồng hồ xe hơi để đến Tây Ban Nha. Ảnh: EPA

'Đến châu Âu bằng cách trốn trong ...vali

Một thanh niên trốn trong vali bị hải quan Tây Ban Nha phát hiện. Ảnh: EPA

Theo cơ quan chức năng, không có ai leo qua hàng rào thành công. Tuy nhiên, có 2 người bị thương và được đưa vào bệnh viện ở TP Ceuta. Trước đó, vào ngày 9-12, hơn 400 người châu Phi cũng tiến hành vụ việc tương tự.

Trước đây, có rất nhiều các sự kiện như trên xảy ra khi những người châu Phi sinh sống trái phép ở Morocco tìm cách đến châu Âu. TP Melilla, một thành phố biên giới khác của Tây Ban Nha, cũng thường xuyên lọt vào tầm ngắm của người di cư.

Theo BBC/NLĐ