Dịch vụ dọn nhà Tết Đinh Dậu: Giá cao vút vẫn hút khách



Dịch vụ dọn nhà, trông nhà ngày Tết đã sôi động từ đầu tháng 12 Âm lịch. Đến thời điểm này, nhiều công ty dịch vụ cho biết đã kín lịch làm việc từ ngày 25 đến 29 Tết.

Dịch vụ dọn nhà Tết Đinh Dậu: Giá cao vút vẫn hút khách
Dịch vụ dọn nhà đón Tết Đinh Dậu đang “sốt” ở Hà Nội. Ảnh: Đức Minh

Chậm chân là hết chỗ

Chị Hà ở công ty Giúp việc theo giờ 24.7 giới thiệu qua cho chúng tôi: “Hiện bên mình còn em Hằng sinh năm 1994, quê ở Hà Tây (cũ), có kinh nghiệm dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc người già, bệnh nhân. Hằng từng chăm ông bị ốm, vệ sinh tại chỗ nên em rất có kinh nghiệm.

Em rất chăm chỉ chịu khó và có thể ở lại trong ngày Tết. Em Lan sinh năm 1989, quê ở Nam Định, có nhiều kinh nghiệm dọn dẹp nhà cửa nhưng chỉ nhận được việc sáng đi tối về xung quanh Hà Nội. Em cũng làm dọn dẹp nhà cửa hơn 4 năm nay rồi.

Chị Liên sinh năm 1979, nhà ở phố Nguyễn Quý Đức, Hà Nội, là nhân viên làm việc nhiều năm, được khách hàng đánh giá rất tốt. Chị chỉ nhận được việc sáng đi tối về quanh khu vực Hà Nội… Cả nhà ai có nhu cầu cần người ăn ở lại ngày Tết, hoặc dọn dẹp phụ giúp cỗ bàn 7 ngày nghỉ Tết thì liên hệ với chúng tôi”.

Theo chị Hà, chưa năm nào nhu cầu vệ sinh, trông nhà lại “đắt khách” như Tết Đinh Dậu này. Ngay từ đầu tháng Chạp, nhiều công ty, trung tâm cung cấp dịch vụ dọn dẹp và sửa sang nhà cửa phải làm việc hết công suất để tiếp nhận các đơn hàng Tết. Theo các công ty, nhu cầu dọn dẹp, sửa sang nhà cửa tăng cao, nên khó tránh khỏi tình trạng tăng giá và “cháy” dịch vụ.

Hiện nay ở Hà Nội phổ biến nhất là dịch vụ dọn nhà theo giờ. Chi phí mỗi giờ lao động của nhân viên còn phụ thuộc vào diện tích và khối lượng công việc. Ông Nguyễn Xuân Toàn, Công ty Vệ sinh công nghiệp Toàn Lộc cho biết, giá dịch vụ dọn nhà đón Tết Đinh Dậu năm nay tăng khoảng 15% so với năm ngoái.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá trọn gói dọn dẹp một căn chung cư diện tích 100 m2 là 1,6 triệu đồng. Thường để hoàn thành khối lượng công việc này trong ngày cần 3 hoặc 4 người.

Trong khi đó, giá dịch vụ dọn nhà theo giờ là 60.000 đồng/giờ đối với ngày thường. Giá sẽ tăng lên từ 70.000 - 90.000 đồng/giờ từ ngày 25 Âm lịch. Giá dịch vụ dọn nhà theo diện tích phổ biến từ 15.000 - 17.000 đồng/m2, nhưng gói này được dự báo sẽ tăng lên 20.000 đồng/m2 vào những ngày giáp Tết.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Mạnh Hải, Giám đốc điều hành Công ty Vệ sinh công nghiệp Hoàn Mỹ, nhiều sinh viên ở xa, gia đình khó khăn. Họ ở lại Hà Nội, tranh thủ đi giúp việc những ngày Tết. Thu nhập ngày Tết của họ cao gấp 4 lần ngày thường. Cụ thể, giá giúp việc ngày thường là 200.000đ/ngày thì nếu làm từ mùng 1 đến 6 Tết sẽ được 800.000đ/ngày.

Công việc những ngày Tết rất nhàn, dọn dẹp, trông nhà khi nhà chủ đi chúc Tết, du lịch. Sau ngày Tết ,sinh viên có thêm thu nhập trang trải cho việc học. Hiện có 90% nhân lực là sinh viên hợp đồng với công ty làm trong dịp Tết.

“Hét” giá cao vẫn làm không hết việc

Bên cạnh những công ty dịch vụ với đội ngũ trẻ, năng động, làm việc có hợp đồng bài bản thì một đội quân gồm cả nam lẫn nữ trạc tuổi ngoài 40 từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên…từ đầu tháng cuối năm Âm lịch đã chuyển sang nghề dọn dẹp nhà cửa kiếm thêm tiền.

Chị Thảo (ở Phú Xuyên, Hà Nội) chia sẻ, đầu tháng Chạp năm nào cũng vậy, chị và 3 người cùng làng vào trung tâm Hà Nội thuê trọ, làm thuê. Chân cầu vượt gần Đại học Sư phạm Hà Nội là chỗ mà chị và nhiều lao động làm thuê chuyên đứng đợi người cần dọn nhà sẽ qua đây gọi. Chị Thảo cho hay, những ngày gần Tết, nhu cầu dọn nhà rất nhiều, nên những người làm thuê như chị không lo thiếu việc.

Công việc chủ yếu là lau nhà, đánh rửa các loại đồ lề trong nhà cho mới. “Những ngày này, 3 người chúng tôi dọn 1 căn nhà khoảng 100m2 là giỏi. Bình thường mỗi người được khoảng 500.000 đồng. Nhiều lúc, chủ nhà còn bồi dưỡng thêm cho chúng tôi, chị Thảo nói.

Anh Nam (ở Nam Định) lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề đánh giày đã 3 năm cho hay, từ đầu tháng Chạp là anh tạm gác công việc đánh giày để chuyển sang dọn nhà cho khách quen cũng được tiền triệu mỗi ngày.

Anh Nam chia sẻ, công việc dọn nhà ngày Tết không đơn thuần là lau nhà, rửa bát đũa mà còn trồng cây, chuyển đồ. Rất nhiều nhà bỏ đi những đồ đạc sau một năm sử dụng. Lượng công việc nhiều, lại là dịp "kiếm ăn" vì thế nên dù mệt nhưng cũng phải cố gắng.

Ngày thường dọn theo giờ là 50.000 đồng/giờ, nhưng ngoài 20 Tết là 70.000–80.000 đồng/giờ. Giá theo gói ngày thường là 1,6 triệu đồng/gói (vệ sinh trên cao, giặt rèm, thảm, nhổ cỏ vườn, cắt tỉa cây…) nhưng dịp Tết là 1,8 triệu/gói.

Ế dịch vụ xông đất

Từng là dịch vụ quen thuộc ở Hà Nội, nhưng dịp Tết Đinh Dậu này, thị trường cho thuê người xông đất đầu năm lại ảm đạm đến kỳ lạ. Nhiều cơ sở từng ăn nên làm ra nhờ dịch vụ này đã dừng hoạt động.

Lượng khách hàng thuê rất ít nên nhiều doanh nghiệp phải dừng dịch vụ vì thu không đủ chi. Giá thuê người xông đất từ 1 đến 3 triệu đồng trong 15 đến 30 phút. Theo các đơn vị cung ứng dịch vụ, người xông đất được thuê chủ yếu là sinh viên, người có hộ khẩu Hà Nội.

Đây là những đối tượng còn ở lại thành phố vào những dịp cận Tết và có thể điều động nếu có yêu cầu bất ngờ. Trên các trang rao vặt, các sinh viên tự nhận làm dịch vụ này cũng có giá thấp hơn nhiều so với công ty, từ 250.000 đồng đến 500.000 đồng.

Chi phí thấp, chủ động hơn trong tìm khách, nhưng một số người từng làm dịch vụ này cũng cho biết không ăn thua, vì quá ít khách đặt hàng.

Theo GĐ