Đố kỵ vì ít khách hơn, người đàn ông đâm hàng xóm t.ử v.o.ng

Trong cơn say, người đàn ông dùng dao tấn công người cùng kinh doanh làm nạn nhân tử vong tại chỗ.​

TAND tỉnh Gia Lai ngày 15-7 đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lưu Tấn Thành (SN 1964, trú tại làng Ktu, xã Glar, huyện Đak Đoa) 20 năm tù về tội "Giết người".

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 21-11-2020, ông Thành uống rượu tại nhà rồi nảy sinh ý định tìm ông Trương Bá Sơn (SN 1971, trú tại thôn 1, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa) để đánh. Nguyên nhân do ông Thành đố kỵ vì cùng làm nghề buôn bán tại xã Glar nhưng ông Sơn luôn đắt khách hơn mình.

do-ky-vi-it-khach-hon-nguoi-dan-ong-dam-hang-xom-tu-vong

Ông Thành trùm kín đầu, lẻn vào nhà đâm ông Sơn tử vong.

Sau đó, ông Thành lấy 1 dao bầu, trùm mũ che kín đầu, đeo khẩu trang đi bộ đến cửa hàng của nhà ông Sơn tại làng Dur, xã Glar.

Sau khi đi lòng vòng quanh nhà để chờ cơ hội, đến 20 giờ 25 phút cùng ngày, ông Thành thấy ông Sơn đang xem ti vi ở phòng khách thì lẻn tới gần, đâm một nhát vào ngực nạn nhân rồi chạy ra ngoài. Bị đâm, ông Sơn đã đứng dậy đuổi theo nhưng tới cổng thì gục xuống tử vong tại chỗ.

Theo Người lao động