Từ những tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ cho tới một số đại gia kinh doanh đều lừa người tiêu dùng bằng việc nhập hàng Trung Quốc, hàng kém chất lượng về thay thế; việc thì rõ rành rành mà gần...
Những ngày qua, câu chuyện Khaisilk “phù phép” khăn lụa Made in China (Trung Quốc) thành khăn lụa “Made in Vietnam” bán cho người tiêu dùng với giá cao đã khiến dư luận “dậy sóng” và nhiều người...
Theo Tổng cục Hải quan, 9 tháng đầu năm, Việt Nam nhập 4.460 khăn lụa từ Trung Quốc với tổng trị giá khoảng 6.000 USD. Trung bình giá khăn khoảng 28.000 đồng/chiếc.
Việc sản phẩm tơ lụa thương hiệu Khaisilk bị người tiêu dùng (NTD) phát hiện cắt dán xuất xứ giả "Made in Vietnam" (sản xuất tại Việt Nam) thay vì đúng gốc là "Made in China" (sản xuất tại Trung...
Kết quả kiểm tra của Quản lý thị trường Hà Nội cho thấy việc cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai bán khăn lụa Trung Quốc gắn mác Made in Vietnam là do nhân viên tự nhập
Khi hàng giả, hàng nhái được sản xuất ngày càng tinh vi và bầy bán công khai, người tiêu dùng thông minh nhất định phải biết các cách phân biết hàng hiệu "dởm" dưới đây.
Ông Lâm Minh Chánh - Sáng lập và Giám đốc SuperVIP, đồng sáng lập Group Quản trị và Khởi nghiệp cũng vừa đưa ra nhận định về việc ông Hoàng Khải bán lụa Trung Quốc.
Nhiều ngày nay, khách hàng cho biết đã phát hiện sản phẩm của Khaisilk gắn mác “made in China”, một số khăn khác lại có dấu hiệu cắt nhãn mác. Tuy nhiên, phía DN này vẫn im lặng.
Việc tập đoàn bán lẻ Parkson rút khỏi tòa nhà Paragon của doanh nhân Hoàng Khải được cho là một “cú sốc” trên thị trường bán lẻ và khiến dư luận quan tâm không ít đến sự tồn tại của...