Đừng bao giờ cho trẻ ăn nho một mình sau khi xem bức ảnh chụp X-quang ám ảnh này

Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ dám cho trẻ ăn nho một mình sau khi xem bức ảnh chụp X-quang dưới đây.

Đừng bao giờ để trẻ em ăn một thứ gì đó mà không có sự giám sát của cha mẹ, đặc biệt là những vật nhỏ như thức ăn hay đồ chơi. Chúng có thể khiến trẻ nghẹt thở. Trong bài viết mới đây, bác sĩ y tế người Úc có tên Angela đã chia sẻ bức hình chụp x-quang đáng kinh ngạc cho thấy một quả nho mắc kẹt trong phổi đứa bé 5 tuổi.

Cô viết: 'Đứa trẻ đã được gây mê để lấy quả nho ra ngoài. Thật may mắn cho bé là đường thở của em mở ra nếu không thì mọi việc sẽ thật tồi tệ. Vì vậy, xin lưu ý rằng trẻ không nhai tất cả thức ăn chúng đưa vào miệng. Bé có thể nuốt chửng chúng để đi chơi. Hãy cần thận.

Bạn có thể cắt nhỏ những trái nho, cà chua... để bé ăn an toàn hơn'. Theo WebMD, nghẹt thở là nguyên nhân gây tử vong lớn thứ 4 đối với trẻ dưới 5 tuổi. Bạn nên luôn giám sát con khi bé ăn.

Đừng bao giờ cho trẻ ăn nho một mình sau khi xem bức ảnh chụp X-quang ám ảnh này

Bức ảnh cho thấy ăn nho một mình rất nguy hiểm cho bé

Thực phẩm nên tránh trong quá trình nuôi con

- Hạt như hạt đậu phộng hoặc hạt hướng dương - chúng có thể gây nghẹt thở khi trẻ nuốt vào

- Kẹo tròn và cứng

- Kẹo cao su

- Nho, cà chua, anh đào (trừ khi bạn đã cắt nhỏ chúng)

- Bỏng ngô

- Thịt miếng to và phô mai

Nguy cơ gây nghẹt thở phổ biến khác cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nên tránh xa

- Bóng bay

- Đồng xu

- Viên bi

- Đồ chơi kích thước nhỏ

- Đồ chơi vừa miệng trẻ

- Bút

Vậy cho trẻ ăn gì?

- Các loại trái cây như táo, quả mọng được cắt thành miếng

- Các loại rau như cà rốt, đậu xanh, khoai lang được nấu chín và cắt nhỏ

- Các loại trái cây và rau nhỏ như nho hoặc cà chua phải được cắt đôi hoặc thành 4 phần

Cách cho trẻ ăn tránh nguy hiểm

- Tránh cho con ăn trong xe - thật khó để theo dõi quá trình bé ăn khi bạn đang lái xe. Việc dừng xe đột ngột cũng có thể làm tăng nguy cơ bé gặp tai nạn khi ăn.

- Tránh cho con ăn lúc đi dạo. Trẻ nên được ngồi khi ăn.

Cách cứu trẻ bị nghẹt thở

Nếu bé ho hoặc khóc

B1: Cổ vũ bé tiếp tục ho vì điều này có thể giúp đưa vật lạ ra ngoài.

B2: Động viên bé bình tĩnh và quan sát xem bé còn khó thở không.

B3: Kiểm tra miệng bé và lấy ra những gì có trong đó. Không dùng ngón tay mò mẫn trong miệng bé, chỉ lấy vật lạ ra khi thấy nó trong miệng bé.

B4: Không cho bé uống bất kỳ thứ gì.

B5: Đưa trẻ đi khám bác sĩ ngay cả khi vật lạ bị ho ra hoặc không.

Nếu bé khó thở

Đừng bao giờ cho trẻ ăn nho một mình sau khi xem bức ảnh chụp X-quang ám ảnh này

B1: Dùng bàn tay vỗ mạnh vào vùng giữa lưng và 2 bả vai của bé. Kiểm tra miệng bé xem có gì xuất hiện.

B2: Nếu biện pháp vỗ vào lưng không hiệu quả, bạn cần dùng biện pháp ấn ngực. Đầu tiên, đặt bé nằm ngửa lên đùi bạn với đầu chúc xuống. Sau đó, bạn cần ấn 5 lần vào nửa dưới của xương ức.

B3: Nếu đường thở vẫn không thông thì bạn cần làm luôn phiên 5 lần vỗ lưng và 5 lần ấn ngực.

B4: Gọi bác sĩ ngay lập tức dù có chuyện gì xảy ra.

 Theo Titi/Giadinhvietnam