Hà Nội 'phá' vụ buôn thuốc lá nhập lậu lớn nhất từ năm 2012 đến nay

Lực lượng chức năng Hà Nội vừa bắt giữ hơn 7000 bao thuốc lá nhập lậu tại một cơ sở kinh doanh ở quận Từ Liêm.

Theo TTXVN, khoảng 11h ngày 30/11, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) bất ngờ đột kích vào một cơ sở kinh doanh tại địa chỉ tổ 6, Mỹ Đình 2, đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội 'phá' vụ buôn thuốc lá nhập lậu lớn nhất từ năm 2012 đến nay

Số lượng thuốc lá lậu được cơ quan chưc năng thu giữ. Ảnh: TTXVN 

Tại đây, tổ liên ngành bắt quả tang đối tuợng Hà Thanh Hoàng (sinh năm 1998 ở Tân Sơn, Phú Thọ) là nhân viên giao hàng đang có hành vi buôn bán thuốc lá nhập lậu. Tổ liên ngành thu giữ tại chỗ 700 cây thuốc lá nhập lậu các loại (tương đương hơn 7.000 bao) gồm các nhãn hiệu thuốc lá như 555, Hero, Raison...

Theo thông tin ban đầu, Hà Thanh Hoàng là nhân viên tại cơ sở kinh doanh trên, đồng thời được Hoàng sử dụng làm kho hàng và là địa điểm giao dịch, nhập lậu và phân phối thuốc lá ngoại trái phép cho khu vực phía Tây thành phố. Hiện cơ quan chức năng đang triệu tập chủ cửa hàng và củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

Liên quan tới buôn lậu thuốc lá, trước đó, khoảng 19h30 ngày 21/5, Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm – Phòng Cảnh sát kinh tế và chức vụ - Công an Hà Nội đã khám phá, bắt giữ thành công vụ án buôn bán, vận chuyển 80.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập khẩu có giá trị lớn, theo báo Dân trí.

Vào thời điểm trên, Trần Trọng Trường (44 tuổi, trú tại Thường Tín – Hà Nội) và lái xe Nguyễn Hữu Tín (51 tuổi, cùng trú tại Thường Tín – Hà Nội) vận chuyển 22 thùng thuốc lá trên xe ô tô mang biển kiểm soát 29A – 728.73 thì bị tổ công tác Công an thành phố Hà Nội phát hiện, yêu cầu xuất trình hóa đơn chứng từ hợp pháp. Tuy nhiên, Trường cho biết số hàng này hiện chưa có hóa đơn và cả hai được thuê vận chuyển bởi Đặng Hữu Đô (41 tuổi, trú tại thị trấn Thường Tín – Hà Nội).

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an Hà Nội đã khám xét khẩn cấp chỗ ở và địa điểm cất giấu hàng của Đặng Hữu Đô tại các địa chỉ khác nhau.

Kết quả khám xét đã thu được 138 thùng thuốc lá, tương đương với 69.000 bao thuốc lá điếu, nhãn hiệu 555 Gold, do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Một cán bộ điều tra cho biết, đây là vụ việc có số lượng tang vật thu giữ lớn nhất từ năm 2012 đến nay của phòng PC46. Trị giá ước tính của số thuốc lá này trên thị trường có giá trị khoảng trên 2 tỉ đồng.

Hà Nội 'phá' vụ buôn thuốc lá nhập lậu lớn nhất từ năm 2012 đến nay

 Thuốc lá vô cùng nguy hại tới sức khỏe con người. Ảnh minh họa

Nói tới tác hại của thuốc lá lậu, trước đó báo Tuổi Trẻ đưa tin, theo các kết quả khảo sát của Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá VN trước đó, kết quả phân tích, đánh giá chất lượng và sự an toàn của các sản phẩm thuốc lá nhập lậu cho thấy hai mẫu thuốc lá Jet và Hero nhập lậu đều có chứa các chất độc hại, đặc biệt nguy hiểm là chất cấm thuộc nhóm Coumarin, được chủ động tẩm vào sợi thuốc lá trong quá trình sản xuất.

Coumarin là một trong những thành phần phổ biến được tìm thấy trong thuốc diệt chuột. Cùng các chất độc hại khác với hàm lượng cao trong thuốc lá lậu Jet và Hero, chất độc diệt chuột Coumarin gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nam khoa, gây yếu sinh lý, vô sinh.

Theo Vietq