Hàng chục người sập bẫy chủ shop quần áo online

Ngày 18/3, Cơ quan Công an TP. Ninh Bình cho biết, sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ đối với Đinh Thị Phương Anh, 19 tuổi, để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 18/3, Cơ quan Công an TP. Ninh Bình cho biết, sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ đối với Đinh Thị Phương Anh, 19 tuổi, để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, khoảng cuối tháng 2, Công an TP. Ninh Bình nhận được đơn trình báo của bị hại là chị Nguyễn Thị Thu Thủy (32 tuổi), trú tại tỉnh Quảng Nam về việc bị một phụ nữ tên Đinh Thị Phương Anh, quê ở Ninh Bình sử dụng mạng xã hội facebook kết bạn lừa bán quần áo. 

Khi chị gửi số tiền 20 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do Phương Anh nhắn, lập tức đối tượng xóa facebook, hủy số điện thoại liên lạc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã phát hiện Phương Anh cùng người yêu thuê nhà trọ để bán quần áo online ở TP Ninh Bình.

Tại cơ quan Công an, Phương Anh khai nhận, từ cuối năm 2017 đến tháng 3-2018, Phương Anh mua các số điện thoại để lập hàng loạt facebook với nick: thanh phuong, kho thanh phuong, quần áo sỉ thanh phương… nhận là kho bán quần áo giá rẻ kết bạn với những người buôn bán quần áo. 

Để bị hại tin tưởng, cô ta sử dụng một số hình ảnh quần áo trên mạng để đưa lên facebook rao bán. Nếu có người hỏi mua, Đinh Thị Phương Anh yêu cầu chuyển tiền trước vào tài khoản của mình rồi sẽ chuyển hàng cho khách. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền của người mua hàng chuyển vào tài khoản, Phương Anh sẽ  chặn, xóa tài khoản facebook và số điện thoại dùng để liên hệ.

thumb_660_3e72c279-edf4-4f84-91b2-6b309cd4b066

Đinh Thị Phương Anh tại cơ quan CSĐT CA TP. Ninh Bình

Đơn cử, vào đầu tháng 1-2018, Phương Anh sử dụng tài khoản facebook kết bạn làm quen với chị Lê Thị Bích Thảo, trú tại Bà Rịa Vũng Tàu. Qua vài lần nói chuyện, Phương Anh biết chị Thảo đang cần mua một số lượng quần áo lớn để bán gồm 51 áo dài cách tân, 102 áo len nữ. Ngay lập tức, Phương Anh nói với chị Thảo là đang có số hàng nêu trên. 

Để chị Thảo tin tưởng, cô ta lấy hình ảnh áo dài cách tân và áo len nữ từ những xưởng may trên facebook rồi gửi cho chị Thảo xem. Thấy bị hại đồng ý mua, Phương Anh gửi số điện thoại và tài khoản ngân hàng cho chị Thảo và đề nghị chuyển tiền trước mới gửi quần áo qua xe ô tô. Không chút nghi ngờ, chị Thảo chuyển số tiền hơn 10 triệu đồng cho Phương Anh…

Phương Anh khai nhận, với thủ đoạn trên đã lừa hàng chục người ở nhiều tỉnh khác nhau.

Ai là bị hại do Đinh Thị Phương Anh lừa đảo, liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Ninh Bình, địa chỉ: Số 1 Đinh Điền, phường Ninh Khánh hoặc liên hệ với điều tra viên Đinh Xuân Ngư, điện thoại: 0945628119 để được giải quyết.

Theo GiaDinhVietNam