Hàng tấn nội tạng bốc mùi được thu gom, sơ chế chuẩn bị tuồn ra thị trường

Gần cả tấn nội tảng bẩn được bà Tùng chế biến 'chui' trước khi tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 7/6, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vừa triệt phá một cơ sở đang chế biến nội tạng động vật bẩn, không rõ nguồn gốc sau nhiều ngày theo dõi.

Hàng tấn nội tạng bốc mùi được thu gom, sơ chế chuẩn bị tuồn ra thị trường

Gần 1 tấn nội tạng bẩn bị phát hiện tại cơ sở của bà Tùng.

Cơ sở này do bà Nguyễn Thị Tùng (trú khu dân cư Phuớc Lý, phường Hòa Minh) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện gần 900 kg nội tạng động vật, chủ yếu là bò và lợn được bà Tùng và một nhân viên nam đựng tạm trong các thùng xốp nằm la liệt trên nền nhà nhếch nhác. Số nội tạng bẩn đang chuẩn bị đưa vào bếp để sơ chế trước khi đem ra thị trường tiêu thụ.

Cơ sở củ bà Tùng chưa có giấy phép đăng lý kinh doanh và chưa đăng ký thuế.

Làm việc với cơ qun chức năng, bà Tùng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ tang vật và làm các thủ tục tiêu hủy theo quy định.

Trước đó theo Zing, trưa 10/1 cảnh sát kinh tế Công an quận Kiến An (Hải Phòng) bắt quả tang xe khách đang lưu thông trên đường Trần Tất Văn, phường Tràng Minh chở hơn một tấn nội tạng bẩn, gồm: Hàng chục thùng xốp chứa lòng lợn đông lạnh cùng 5 bao tải dứa chứa lòng lợn khô. Trong số này, có nhiều thùng đã bốc mùi, lên men.

Hàng tấn nội tạng bốc mùi được thu gom, sơ chế chuẩn bị tuồn ra thị trường

Tang vật bị bắt giữ . Ảnh Zing

Cơ quan chức năng xác định, chủ lô hàng là ông Phạm Quốc Bảo (54 tuổi) . Tuy nhiên, không xuất trình được giấy tờ về nguồn gốc số hàng trên.

Ông Bảo thừa nhận số nội tạng bẩn trên được thu gom từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Hàng được chuyển ra Móng Cái để bán sang Trung Quốc làm nguyên liệu chế biến xúc xích.

Theo phununews