Hoàng Kiều quay lưng, Ngọc Trinh bị đại gia mua sim khủng 'bỏ bom' và nhận kết 'đắng'

Cái kết bất ngờ dành cho Ngọc Trinh sau khi cô bị hai mạnh thường quân mua sim khủng 'bỏ bom', không mua siêu sim sau hai ngày diễn ra buổi đấu giá.

Được biết, ngày 15/1, Ngọc Trinh tổ chức buổi bán đấu giá SIM 0989999999 tại TP.HCM với sự góp mặt của nhiều doanh nhân và được truyền thông rầm rộ trên hầu hết các mặt báo.

Sau hơn 2 tiếng đấu giá, chiếc SIM khủng đã được thông báo sẽ sang nhượng cho nữ doanh nhân “giấu mặt” với giá 18,6 tỷ đồng, người trả giá cao thứ hai là 18,1 tỷ đồng dù rất nhiệt tình nhưng dừng ngang bất ngờ để "nhường" cho kẻ giấu mặt.

Dù vậy, cả 2 mức giá đều thấp hơn so với giá ban đầu 20 tỷ đồng mà Ngọc Trinh và ban tổ chức dự tính. Dưới cái "mác" từ thiện nhưng có lẽ BTC và Ngọc Trinh lại có nhiều toan tính về con số hơn mọi người tưởng.

Bị đại gia mua sim khủng 'bỏ bom', Ngọc Trinh nhận cái kết 'đắng'

Bị đại gia mua sim khủng 'bỏ bom', Ngọc Trinh nhận cái kết 'đắng'

Người thắng cuộc ở buổi đấu giá từ chối tiết lộ danh tính và đeo mặt nạ trong suốt phiên đấu giá khiến cộng đồng đặt nhiều nghi vấn đây là "chim mồi" của chính Ngọc Trinh tung vào. Đồng thời, người này cũng cho biết lý do góp mặt tại đây nhằm mục đích ủng hộ ý tưởng từ thiện của Ngọc Trinh.

Tuy nhiên, hai ngày sau buổi đấu giá, Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải đoạn chia sẻ, kèm clip trên trang cá nhân khiến nhiều người bất ngờ rằng hai mạnh thường quân trả giá sim khủng cao nhất đã không giữ lời hứa cũng như cam kết. Điều này khiến Nữ hoàng nội y thực sự cảm thấy buồn và vô cùng thất vọng.

Trước những ồn ào này, đại diện ban tổ chức cho biết sau buổi đấu giá Ngọc Trinh cùng người thắng cuộc làm bản cam kết, yêu cầu người thắng cuộc đặt cọc một số tiền tượng trưng, tuy nhiên nữ doanh nhân từ chối yêu cầu này. Chính vì thế, chiếc SIM được chuyển sang cho người trả giá cao thứ hai.

Bị đại gia mua sim khủng 'bỏ bom', Ngọc Trinh nhận cái kết 'đắng'

Ngọc Trinh thất vọng vì bị hai mạnh thường quân mua sim khủng 'bỏ bom'

Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục giao SIM, doanh nhân này lại kỳ kèo trả giá. Ban tổ chức nhận thấy cả hai đều không xứng đáng sở hữu chiếc SIM khủng nên quyết định chấm dứt giao dịch và sẽ tổ chức buổi đấu giá lần 2.

Đại diện ban tổ chức cũng khẳng định thêm đây không phải là chiêu trò thu hút truyền thông của ê-kíp. Tất cả đều đã rất vui mừng khi chiếc SIM có chủ, nhưng sự cố xảy ra bất ngờ khiến ai cũng tiếc nuối.

Phía ban tổ chức không còn cách nào khác phải tìm kiếm chủ nhân mới cho SIM và để thực hiện được kết hoạch từ thiện sắp tới. Theo Ngọc Trinh, việc tổ chức đấu giá làm từ thiện này đã được cô xin phép và nhận sự ủng hộ hoàn toàn từ bạn trai: “Tôi đang là bạn gái của anh Hoàng Kiều nên chuyện xin phép, hỏi ý kiến anh trước khi quyết định những chuyện lớn là điều tất nhiên”.

Toàn cảnh buổi đấu giá siêu sim của Ngọc Trinh lần 1.

Trước đó, đại gia bỏ giá cao thứ 2 đã công khai "mắng" Ngọc Trinh là "tham thì thâm" và kiên quyết không mua với giá 18,1 tỷ vì cho rằng Ngọc Trinh đã cố tình dùng người giả để nâng giá, vị đại gia này cho rằng siêu sim chỉ đáng với giá nằm ở con số lẻ hàng đơn vị của mức giá đã đấu, tức khoảng hơn 8 tỷ đồng.

Vị đại gia trẻ này bình luận: “Lúc anh máu bỏ tiền ra mua sim làm thương hiệu thì em cho diễn kịch không chịu bán. Đến lúc anh đã uống thuốc hạ sốt thì em Trinh đòi bán, lúc này anh lại hết giờ mua. Ai mà không biết bà đeo mặt nạ là người của em để bơm giá. Nhưng vì em quá tham nên bị thâm luôn rồi. Trở về giá trị thực của số sim thôi 8 tỷ 900 là sáng mai ra sang tên nhanh gọn. Anh cảm ơn em Trinh đã liên hệ lại để năn nỉ và hù dọa post facebook”.

Trong thời gian Ngọc Trinh vướng phải bê bối trong đấu giá siêu sim, tỷ phú Hoàng Kiều vẫn ung dung tại nước ngoài và bỏ mặc Ngọc Trinh trước các thị phi.

Ở đoạn video livestream trên facebook cá nhân, “Nữ hoàng nội y” lại không ngừng thể hiện sự buồn rầu, thất vọng của mình qua các câu nói như: “Đây là một điều khiến tôi bất ngờ kèm thất vọng, vì chương trình này hoàn toàn mang mục đích từ thiện và tôi đã bỏ nhiều tâm huyết”.

Có thể thấy, Ngọc Trinh quay video công khai sự việc chính là để mong sớm nhận sự giải cứu của Hoàng Kiều, nhưng tỷ phú này vẫn im hơi nên cô buộc phải thực hiện lại buổi đấu giá lần 2 để mong có thêm đại gia khác tiếp ứng?

Tổng hợp