Hội hoa Xuân TP.HCM sẽ diễn ra trong 12 ngày, bắt đầu từ 25 tết

Nhằm phục vụ nhân dân TP.HCM, khách du lịch trong nước và quốc tế đón mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội Hoa Xuân và Chợ Hoa Tết Mậu Tuất.

Hội hoa Xuân TP.HCM sẽ diễn ra trong 12 ngày, bắt đầu từ 25 tết

Theo đó, Hội Hoa Xuân sẽ khai mạc vào ngày 10.2 (25 tháng chạp), diễn ra trong 12 ngày, từ ngày 10 đến ngày 21.2 tại công viên Tao Đàn (55C Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1). 

Giống như hằng năm, nơi đây sẽ tổ chức trưng bày triển lãm và dự thi nghệ thuật ngành hoa, cá, kiểng, bonsai, non bộ, tiểu cảnh… với quy mô trưng bày và dự thi trên 3.000 hiện vật đạt tiêu chuẩn thuộc các bộ môn. Đồng thời, Hội Hoa Xuân cũng tổ chức các hoạt động tết cổ truyền. Vé vào cổng là 30.000 đồng/vé/người. Trẻ em dưới 12 tuổi được miễn vé vào cổng.

Trong khi đó, Chợ Hoa Tết 2018 sẽ được tổ chức tại các công viên: 23 tháng 9 (khu A, khu B), Gia Định và Lê Văn Tám với hàng trăm gian hàng cây kiểng. Chợ Hoa Tết cũng được tổ chức tại 21 quận huyện gồm 125 điểm, tập trung nhiều nhất là tại quận 7 với 17 vị trí. 

Chợ Hoa Tết sẽ được đồng loạt diễn ra từ ngày 8 đến 12 giờ ngày 15.2 (30 tết). Riêng chợ Hoa Tết tại quận 7 và quận 8 sẽ được tổ chức sớm hơn, từ ngày 31.1 đến ngày 15.2.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng đã chấp thuận cho UBND quận Bình Thạnh thực hiện trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố chào đón Tết dương lịch và mừng Xuân Mậu Tuất 2018 tại tuyến đường Phan Đăng Lưu và Đinh Tiên Hoàng. Thời gian từ ngày 25.12.2017 đến ngày 2.3.2018.

UBND quận 6 sẽ thực hiện trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố và treo băng rôn nhân dịp chào đón Tết dương lịch và mừng Xuân Mậu Tuất 2018 dọc tuyến đường Hậu Giang, từ Phạm Đình Hổ đến dưới chân cầu Hậu Giang trên địa bàn các phường 2, 5, 6, 9. Cổng chào tại ngã tư Minh Phụng - Hậu Giang và cổng chào phụ tại ngã tư Hậu Giang - Phạm Đình Hổ.

UBND TP.HCM cũng chấp thuận cho UBND quận 7 triển khai thực hiện đường sách TP.HCM trên đường Nguyễn Đổng Chi, phường Tân Phú theo phương thức xã hội hóa.

Theo Motthegioi