Hơn 1.300 gói thuốc lá ngoại nhập lậu được vận chuyển trên xe khách

Trên xe khách chủ yếu chở hàng hoá từ các tỉnh về Cà Mau, giao cho khách. Lực lượng CSGT kiểm tra trong khoang xe khách, phát hiện nhiều thùng carton chứa 1.308 gói thuốc lá ngoại các loại như: 555 thái, Jet, Hero...

Ngày 10/2, Tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT đường bộ (PC67) Công an TP Cần Thơ đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường dẫn cầu Cần Thơ, quốc lộ 1A, qua địa phận quận Cái Răng đã phát hiện xe khách biển số: 63B.00419 chạy tuyến Tiền Giang – Cà Mau có nhiều biển hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Trên xe khách chủ yếu chở hàng hoá từ các tỉnh về Cà Mau, giao cho khách. Lực lượng CSGT kiểm tra trong khoang xe khách, phát hiện nhiều thùng carton chứa 1.308 gói thuốc lá ngoại các loại như: 555 thái, Jet, Hero...

Hơn 1.300 gói thuốc lá ngoại nhập lậu được vận chuyển trên xe khách

Hơn 1.300 gói thuốc lá ngoại nhập lậu được vận chuyển trên xe khách

Thuốc lá ngoại nhập lậu bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

Đại uý Nguyễn Triều Đông – Phó Đội trưởng Đội tuần tra dẫn đoàn (PC67) cho biết: tài xế xuất trình giấy tờ mang tên Lữ Ngọc Anh Huy (37 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang).

Qua làm việc, số thuốc lá này do bà Nguyễn Thị Phụng (65 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) vận chuyển từ Tiền Giang về Cà Mau.

Theo lời tài xế, bà Phụng đón xe từ Tiền Giang đi Cà Mau. Khi lên xe có nhiều thùng carton chứa hàng hoá, nhưng cả tài xế và lơ xe đều không biết đó là thuốc lá ngoại nhập lậu (hàng cấm).

Làm việc với cán bộ lấy lời khai, ban đầu bà Phụng không thừa nhận số thuốc lá trên là của mình mà vận chuyển thuê cho chủ. Cơ quan Công an yêu cầu bà Phụng gọi chủ hàng đến thì người phụ nữ trả lời không liên lạc được nên đành nhận số thuốc lá trên là của mình.

Lực lượng CSGT đã bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Theo Ngọc Phượng/phununews