Honda thu hồi 300.000 sản phẩm vì lỗi túi khí

Hãng cho biết, vấn đề túi khí do hiệu chỉnh cảm biến không đúng và nó cần được sửa chữa, đồng thời cập nhật phần mềm. Trong lần thu hồi này, hãng sẽ thu hồi khoảng 20.000 xe ở Canada và khoảng 10.600 ở Mexico.

Honda thu hồi 300.000 sản phẩm vì lỗi túi khí

Ảnh minh họa

Sau một cuộc điều tra của cơ quan quản lý liên bang, đại diện hãng Honda thông báo hôm 29/10, họ sẽ thu hồi hơn 300.000 sản phẩm Accords đời 2008-2009 vì túi khí bên trong của xe không đảm bảo, có thể không bung ra khi xe gặp tai nạn. Đại diện hãng cũng cho biết, họ đã ghi nhận 19 báo cáo chấn thương nhỏ của người tiêu dùng liên quan đến lỗi này.

Hãng cho biết, vấn đề túi khí do hiệu chỉnh cảm biến không đúng và nó cần được sửa chữa, đồng thời cập nhật phần mềm. Trong lần thu hồi này, hãng sẽ thu hồi khoảng 20.000 xe ở Canada và khoảng 10.600 ở Mexico.

Cục quản lý đường cao tốc an toàn giao thông quốc gia bắt đầu điều tra về vấn đề này từ năm ngoái sau khi nhận được khiếu nại từ người tiêu dùng. Một số khách hàng khẳng định, Honda đã từ chối trả tiền sửa chữa khi túi khí của họ mắc lỗi.

Theo Ái Lê (NTD)