Huyện đảo Lý Sơn sẽ có phố đi bộ ven biển

Tỉnh Quảng Ngãi đồng ý cho huyện đảo Lý Sơn lập phố đi bộ ven biển, gắn với sản phẩm dịch vụ đặc thù nhằm tạo lực hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa thống nhất cho phép huyện đảo Lý Sơn lập dự án nâng cấp đường cơ động ven biển (đoạn từ cầu vượt neo đậu tàu thuyền thôn Tây, xã An Vĩnh đến khách sạn Mường Thanh) theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Huyện đảo Lý Sơn sẽ có phố đi bộ ven biển
Tuyến đường cơ động ven biển huyện đảo Lý Sơn - nơi dự kiến hình thành phố đi bộ. Ảnh: Minh Hoàng.

Trao đổi với Zing.vn sáng 29/12, ông Nguyễn Viết Vy, Bí thư huyện đảo Lý Sơn, cho biết sau khi nâng cấp tuyến đường cơ động ven biển hơn 3 km này, địa phương sẽ lập phố đi bộ gắn với sản phẩm du lịch, dịch vụ biển đảo đặc thù hấp dẫn du khách trong nước, quốc tế.

Lý Sơn đang mở hướng tạo nhiều sản phẩm du lịch biển đảo độc đáo gắn với văn hóa phi vật thể, tạo không gian ẩm thực, vui chơi, giải trí về đêm.

Theo ông Vy, huyện đang tập trung khai thác thế mạnh, tiềm năng của Lý Sơn gắn liền với lịch sử bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát huy nét đẹp nguyên sơ độc đáo của di sản địa chất trầm tích núi lửa, kết nối cánh đồng trồng hành, tỏi thành sản phẩm du lịch trải nghiệm nông nghiệp trên đảo. 

Huyện đảo Lý Sơn sẽ có phố đi bộ ven biển
Du khách tham quan xã đảo An Bình (đảo Bé). Ảnh: M.Hoàng.

"Đây là thời cơ để thúc đẩy Lý Sơn phát triển mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh. Trọng tâm là thúc đẩy phát triển du lịch, nâng cao chất lượng, nhân rộng mô hình homestay, gắn phố đi bộ với dịch vụ du lịch đặc thù nhằm cải thiện thu nhập cho người dân", bí thư huyện Lý Sơn nói.

Huyện Lý Sơn đang phát triển đô thị theo hướng xanh và thanh bình. Các công trình giao thông chỉ có quy mô nhỏ để tiết kiệm đất và phục vụ các phương tiện vận tải du lịch như xe điện, xe buýt, xe đạp.

Huyện đảo Lý Sơn sẽ có phố đi bộ ven biển
Phong cảnh thơ mộng ở huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Minh Hoàng.

Năm 2015, Quảng Ngãi thu hút 650.000 lượt khách du lịch, trong đó có 47.000 lượt khách quốc tế, đạt tổng doanh thu 560 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2014. Trong đó, huyện đảo Lý Sơn được xem là điểm đến hấp dẫn nhất, với hơn 100.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Năm 2016, gần 160.000 lượt khách đến địa phương tham quan du lịch, tăng hơn 60.000 lượt khách so với cùng kỳ năm ngoái. 

Theo Minh Hoàng (Zing)