IKEA thu hồi 34.000 ghế xếp vì 1 lỗi thiết kế

Công ty nội thất IKEA tiếp tục đưa ra lệnh thu hồi khoảng 34.000 chiếc ghế xếp bãi biển để đảm bảo an toàn cho người dùng.

Sau vụ thu hồi hàng loạt tủ quần áo, mới đây, công ty nội thất IKEA tiếp tục đưa ra lệnh thu hồi khoảng 34.000 chiếc ghế xếp bãi biển để đảm bảo an toàn cho người dùng. 

Theo thông tin được đưa ra, mẫu ghế xếp Mysingsö của IKEA có thể gây tai nạn kinh hoảng bởi đã có 13 vụ tai nạn xảy ra liên quan đến sản phẩm này, trong đó có 6 người phải cắt bỏ ngón tay.

Mẫu ghế này được bán từ tháng 2 năm 2013 với 8 màu, được bán trong cửa hàng bán đồ nội thất và trên các trang mạng bán hàng trực tuyến. Chiếc ghé xếp gồm khung gỗ và một tấm vải ngồi bằng chất liệu polyester.

IKEA thu hồi 34.000 ghế xếp vì 1 lỗi thiết kế

Mẫu ghế Mysingsö bị thu hồi do liên tục làm đứt ngón tay người dùng. Nguyên nhân là vì chỗ tiếp xúc nơi khớp nối kia có thể bị kẹp xuống với một lực rất mạnh.

Thông báo từ cục An toàn người tiêu dùng Mỹ có viết: "Người tiêu dùng nên dừng sử dụng và gửi trả ngay các mẫu ghế bị thu hồi và tới cửa hàng IKEA bất kì để được hoàn tiền hoặc thay thế bằng mẫu ghế xếp khác."

Lệnh thu hồi sản phẩm ghế xếp này đã được đưa ra tại các nước Úc, Đức, Canada và Mỹ. Trong các chuyến đi du lịch, chiếc ghế xếp là đồ dùng không thể thiếu của các gia đình ì vì sự tiện lợi và gọn nhẹ của chiếc ghế.

Để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra, các gia đình có ý định đi du lịch biển vào dịp nghỉ lễ hãy cẩn trọng khi lựa chọn sản phẩm ghế xếp này.

Theo Vietq