Kế hoạch tàn độc của kẻ sát hại bạn thân để 'chiếm đoạt' vợ người ta

Vì muốn được yêu đương công khai với chị Hương, Đức ra tay sát hại bạn thân rồi chôn xác nạn nhân trong vườn cà phê.

Mối quan hệ ngoài luồng tội lỗi

Sáng 17/2, đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận với PV báo Người Đưa Tin, đơn vị đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Đức (29 tuổi, ngụ thôn An Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng thực hiện bắt giữ người tình của Đức là Trần Thị Tuyết Hương (29 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra, làm rõ về hành vi không tố giác tội phạm.

Nạn nhân của vụ án là anh Vũ Duy H. (31 tuổi), ngụ phường Lộc Phát, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông tin với PV, một điều tra viên Công an tỉnh Lâm Đồng, tham gia chuyên án cho hay, vào thời điểm cuối tháng 12/2016, cơ quan công an nhận được thông tin trình báo của anh Vũ Minh T. về việc em trai Vũ Duy H. mất tích một cách bất thường.

Anh T. nghi vấn rất có thể anh H. đã bị sát hại. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.

Trong thời gian công an điều tra vụ việc, anh T. cung cấp thông tin, anh nhận được tin nhắn của anh H. với nội dung: “Anh đã xuống TP.HCM rồi. Vì cuộc sống vợ chồng với Hương (Trần Thị Tuyết Hương, vợ anh H.) không hạnh phúc. Đừng tìm anh”.

Anh T. cho biết: “Nhận được tin nhắn, gia đình đã điện thoại lại số vừa nhắn tin nhưng anh H. khóa máy. Khi hỏi lại Hương, chị ta xác nhận có chuyện đó”.

Kế hoạch tàn độc của kẻ sát hại bạn thân để 'chiếm đoạt' vợ người ta

Đối tượng Nguyễn Thành Đức (giữa, áo trắng).

Từ thông tin anh T. cung cấp, cộng với kinh nghiệm đấu tranh, phá án, các điều tra viên nhận định, sự mất tích của anh H. là bất thường.

Việc gia đình anh T. nhận được tin nhắn, rất có thể là hung thủ khi biết có cơ quan công an vào cuộc nên nhắn để đánh lạc hướng cơ quan công an. Trong sự việc này, các điều tra viên xác định điểm mấu chốt để điều tra chính là vợ của nạn nhân.

Điều tra về đối tượng này, cơ quan công an phát hiện, Hương có qua lại với một thanh niên là bạn thân của anh H. tên Nguyễn Thành Đức.

Trước thời điểm anh H. mất tích, Đức thường xuyên gặp Hương. Tuy nhiên, sau khi anh H. mất tích thì Đức rất ít đến, đặc biệt khi cơ quan công an vào cuộc thì Đức không đến nữa. Dò hỏi nhiều người dân, các điều tra viên thu được thông tin là Hương có quan hệ ngoài luồng với Đức.

Từ đây, cơ quan công an nhận định rất có thể Đức đã ra sát hại anh H. vì bị anh này phát hiện có quan hệ tình cảm với Hương hoặc có thể Đức sát hại anh H. để được quan hệ tình cảm với Hương thuận lợi hơn. Sau đó, Đức dùng sim điện thoại của anh H. để nhắn tin cho gia đình anh T. để đánh lạc hướng cơ quan công an.

Tiếp tục điều tra về Đức, cơ quan công an có thêm nhiều chứng cứ để chứng minh điều này. Vào ngày 15/2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Đức tại nhà riêng để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân mất tích của anh H..

Rùng mình lời khai của kẻ giết bạn thân

Tại cơ quan công an, Đức không khai nhận điều gì và khẳng định Đức và anh H. là bạn thân nhiều năm nay, không có chuyện Đức giết anh H. được. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đấu tranh, Đức đã cúi đầu thừa nhận chính y ra tay sát hại anh H. vì liên quan đến chuyện tình ái.

Báo Người Đưa Tin trích đoạn lời khai của Đức tại cơ quan điều tra:

"Điều tra viên: Đối tượng và anh H. là bạn thân với nhau được bao nhiêu năm?.

Nguyễn Thành Đức: Tôi và anh H. chơi thân nhiều năm rồi. Tôi thường xuyên qua nhà anh H. chơi.

Điều tra viên: Đối tượng nảy sinh tình cảm với vợ anh H. là Trần Thị Tuyết Hương như thế nào?

Nguyễn Thành Đức: Trong quá trình qua lại với anh H., tôi nhiều lần gặp Hương. Qua vài lần tiếp xúc với Hương, tôi phát hiện cuộc sống vợ chồng của Hương với bạn thân không được hạnh phúc lắm. Do có cảm tình với Hương nên tôi tán tỉnh và Hương đã “đổ”.

Sau đó, chúng tôi giấu anh H. để quan hệ tình cảm ngoài luồng với nhau. Trong thời gian qua lại với Hường, tôi nhiều lần bày tỏ với Hương là muốn qua lại công khai với Hương, chứ không thể lén lút hoài được.

Điều tra viên: Thời điểm nào đối tượng ra tay sát hại anh H.?

Nguyễn Thành Đức: Tối ngày 15/12/2016, tôi đang ở nhà thì nảy sinh ý định giết anh H. rồi phi tang để thuận tiện qua lại với Hương.

Nghĩ là làm, tôi liền đi đến chòi cà phê của anh H. tại thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm chơi rồi ăn cơm và ngủ lại tại đây cùng với gia đình anh H.. Đến 2h sáng ngày 16/12/2016, tôi tỉnh dậy, lấy con dao thủ sẵn trong người, đâm một nhát vào ngực anh H. khiến tử vong tại chỗ.

Điều tra viên: Khi đối tượng gây án, Hương có biết?

Nguyễn Thành Đức: Lúc tôi gây án, Hương có phát hiện. Tuy nhiên, chúng tôi có tình cảm với nhau nên khi tôi thuyết phục Hương đưa xác nạn nhân ra ngoài vườn chôn phi tang, Hương liền đồng ý.

Do sợ bị phát hiện, tối ngày 16/12, tôi đào thi thể nạn nhân lên rồi chở về rẫy cà phê gần nhà của tôi tại thôn An Bình, xã Lộc An tiếp tục chôn phi tang.

Mới đây, khi biết anh T. đi trình báo công an về sự mất tích của anh H. thì tôi lấy điện thoại của anh H. nhắn tin cho gia đình anh T. báo là anh H. đã bỏ đi với người tình, xuống TP.HCM làm thuê. Mục đích của tôi là nhằm đánh lạc hướng gia đình anh T. cũng như cơ quan công an".

Từ lời khai của Đức, cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hương. Tại cơ quan công an, đối tượng Hương thể hiện sự hối hận về cái chết của chồng. Hương khai nhận đã sai lầm khi vướng vào tình cảm của Đức.

Cũng theo lời khai của Hương, chị ta không biết trước ý định giết anh H. của Đức. Khi thấy Đức gây án, vì muốn bảo vệ Đức nên Hương mới thống nhất chôn xác anh H. để che giấu sự thật.

Trong khi đó, Đại tá Phùng Tất Thành, trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Lâm Đông, cho hay: “Đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ dư luận người dân địa phương. Ngoài việc truy tố về hành vi giết người, cơ quan công an đang xem xét khởi tố thêm hành vi cướp tài sản đối với Đức.

Bởi đối tượng này đã lấy điện thoại của nạn nhân và chính y đã nhắn tin cho gia đình anh T. để đánh lạc hướng cơ quan công an. Về đối tượng Hương, người phụ nữ này cũng là người loan tin với nhiều người là anh H. bỏ đi nơi khác với người tình”.

Thiếu tướng Bùi Văn Sơn trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án

Trao đổi với PV, đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Tại cơ quan công an, Đức đã khai nhận vị trí chôn phi tang xác anh H.. Vào chiều ngày 16/2, cơ quan công an đã dẫn Đức đến vị trí này để thực hiện khai quật, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Đích thân Thiếu tướng Bùi Văn Sơn đến trực tiếp chỉ đạo. Đến sáng ngày 17/2, công tác này đã hoàn thành. Kết quả khám nghiệm xác định anh H. tử vong do bị đâm một nhát thấu tim. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ”.

Theo Hồ Nam (NĐT)