Khán giả la ó khi Trung Quốc làm lại 'Vườn sao băng'

Vừa công bố về dự án làm lại "Vườn sao băng", ê-kíp đã vấp phải sự phản đối của khán giả nước này.

Hôm 14/2, Tổng cục Điện ảnh Phát thanh truyền hình vừa công bố một số dự án thực hiện trong năm. Khán giả bất ngờ khi Vườn sao băng sẽ được khởi quay vào tháng 5.

Theo thông tin, nhà sản xuất đã lên kế hoạch tuyển diễn viên, hy vọng tạo ra sự đột phá khi quay lại Vườn sao băng trên màn ảnh nhỏ. Phim gồm 48 tập, dự kiến thực hiện trong 6 tháng và phát sóng đầu năm 2018.

Khán giả la ó khi Trung Quốc làm lại 'Vườn sao băng'
Bản phim trước đó do Trung Quốc thực hiện không thành công. Ảnh: Sina.

Theo Sina, khán giả không hưởng ứng dự án này. Đa số bình luận trên mạng đều cho rằng làm lại một phim quá quen thuộc sẽ tạo ra sự nhàm chán.

"Đừng làm nữa, làm thêm lần nữa là ký ức tuổi thơ của tôi lại bị hủy hoại", "Kịch bản này quá quen thuộc, làm đi làm lại không hề thú vị", trích dẫn bình luận từ khán giả. 

Chuyển thể từ truyện tranh Hana Yori Dango của Nhật Bản, Vườn sao băng được dựng thành phim truyền hình lần đầu tiên vào năm 2001 do Đài Loan sản xuất. Bộ phim thành công vang dội, giúp Ngôn Thừa Húc, Ngô Kiến Hào, Châu Du Dân, Chu Hiếu Thiên và Từ Hy Viên thành sao hạng A.

Khán giả la ó khi Trung Quốc làm lại 'Vườn sao băng'
Bản phim Đài Loan cho đến giờ vẫn được đánh giá là thành công nhất. Ảnh: Baidu.

Sau đó, năm 2005, Nhật Bản tái hiện lại bộ phim được đánh giá là bản phim trung thành nguyên tác. Bản phim của Hàn Quốc ra mắt năm 2009 cũng thành công ngoài dự đoán. Bộ phim lăng xê tên tuổi Goo Hye Sun, Lee Min Ho, Kim Hyun Joong. 

Cũng trong năm 2009, Trung Quốc dựng Cùng ngắm mưa sao băng, dựa theo kịch bản Hana Yori Dango. Tuy nhiên, bản phim này bị chê sến, dàn diễn viên không hợp vai. Cùng ngắm mưa sao băng cũng là phiên bản thất bại nhất từ trước đến nay.

Theo Hiểu Nguyệt (Zing)