Khi thời trang mix với công nghệ sẽ có những thứ chất lừ thế này đây

Hiện nay, các công ty công nghệ đang dần muốn hợp tác với các hãng thời trang để cho ra sản phẩm "không đụng hàng".

Hiện nay, công nghệ đã không còn nhàm chán như trước. Các hãng công nghệ lớn đều đang thay đổi các thiết kế để cho sản phẩm mình làm ra vừa mạnh về tính năng và vừa đẹp về hình thức.

Một cách khác để làm đẹp cho sản phẩm của mình là cộng tác với các hãng thời trang khác để cho ra một sản phẩm vừa độc đáo vừa chất lượng. Sau đây chúng ta hãy điểm qua những cặp đôi thời trang - công nghệ hiện nay nhé.

1. Levi's và Google

Khi thời trang mix với công nghệ sẽ có những thứ chất lừ thế này đây

Chiếc áo khoác Commuter Trucker Jacket của hãng Levi's đã được "tút lại" bởi Google trong dự án Jacquard, nhằm cho ra một loại áo khoác thông minh có thể điều khiển các tác vụ cơ bản của điện thoại bằng những cử chỉ đơn giản. Người dùng có thể điều khiển nhạc, bản đồ và thực hiện cuộc gọi thông qua một thiết bị đặc biệt gắn ở cổ tay áo. Sản phẩm dự tính sẽ có mặt trong năm nay.

2. Moschino và Candy Crush

Khi thời trang mix với công nghệ sẽ có những thứ chất lừ thế này đây

Candy Crush, một game giải đố đã và đang gây sốt trong giới trẻ, vừa qua đã hợp tác với hãng thời trang Moschino từ Ý để cho ra một bộ sưu tập kỷ niệm 5 năm của game. Các sản phẩm trong bọ sưu tập bao gồm áo tắm một mạnh, quần bơi, ba lô và case điện thoại. tất cả sản phẩm đều được phủ nền là những viên kẹo trong game Candy Crush, với mức giá từ 70 USD cho đến 650 USD.

3. Swarovski và Misfit

Khi thời trang mix với công nghệ sẽ có những thứ chất lừ thế này đây

Thiết bị đeo thông minh theo dõi sức khỏe Misfit Shine đã được hãng đá quý Swarovski "tút lại" để cho ra một sản phẩm mang đầy tính thời trang và nghệ thuật. Chiếc Misfit Shone này có một viên pha lê Swarovski lớn chủ đạo, và đi cùng nó là 9 loại phụ kiện để đeo, trải dài từ vòng tay cho đến vòng cổ. Điều thú vị ở công nghệ này là nó sử dụng ánh sáng khúc xạ qua viên pha lê để cung cấp năng lượng cho thiết bị hoạt động.

4. Nhà thiết kế Christopher Cowan và Google

Khi thời trang mix với công nghệ sẽ có những thứ chất lừ thế này đây

Trong năm nay, gã khổng lồ tìm kiếm đã hợp tác với nhà thiết kế thời trang Christopher Cowan để tạo ra những chiếc quần jeans "Thực sự Xanh" (Really Blue). Những chiếc quần jeans "Thực sự Xanh" này chỉ có đúng 1 túi duy nhất chứa vừa chiếc smartphone Google Pixel của người dùng. Nhiều người cho biết màu xanh của quần rất đặc biệt và rất đẹp.

Sản phẩm có thể được mua thông qua chính ông Christopher Cowan, và ông sẽ đo/cân chỉnh quần cho vừa với từng người. Mức giá của sản phẩm sẽ được đặt ra trong buổi may đo. Được biết, đây là một chiến dịch marketing của Google với chiếc điện thoại Pixel này.

5. Hermes và Apple

Khi thời trang mix với công nghệ sẽ có những thứ chất lừ thế này đây

Khi Apple ra mắt chiếc Apple Watch, không lâu sau đó hãng đã hợp tác với hãng thời trang cao cấp của Pháp, Hermes, để cho ra những bộ dây đồng hồ làm bằng da màu nâu với thiết kế rất độc đáo và mang đầy tính thời trang. Tuy nhiên, mức giá của nó có lẽ không phù hợp với đa số người dùng khi giá khởi điểm của bộ dây là 1150 USD.

Theo Trithuctre