Kinh hoàng cá chết trên hồ Phước Hà

Hàng vạn con chết trương phình, trơ xương ven lòng hồ thủy lợi Phước Hà, xã Bình Phú (Thăng Bình, Quảng Nam) bốc mùi hôi thối. ...

Chính quyền địa phương động lực lượng thu gom nhưng số lượng chết quá nhiều, trở tay không kịp.

Ghi nhận của NNVN, ven bờ hồ hàng vạn con cá trương phình bốc mùi hôi thối. Trên những bãi đất, cá đã phân hủy trơ xương. Quanh hồ, nhà dân rất ít, nhà máy, công ty không có. Xung quanh là rừng đầu nguồn và rừng sản xuất.

Ông Trương Kim Đông, Chủ tịch UBND xã Bình Phú cho hay, sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã báo lên cấp trên. Cách đây 4 ngày, cán bộ Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Nam có về lấy mẫu nhưng chưa có kết quả.

Hiện tượng cá chết không những gây thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng môi trường. Phương án xử lý môi trường, chính quyền xã đã làm việc với các hộ và huy động lực lượng thanh niên để thu gom xử lý.

Hiện, do số lượng mấy ngày gần đây cá chết quá nhiều nên xử lý chưa hết được. Cuối tuần này sẽ triển khai tiếp đợt 2 thu gom cá chết. “Rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc tìm nguyên nhân và hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân”, ông Đông nói.

Trao đổi với NNVN, ông Nguyễn Xuân Vũ, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Thăng Bình nhận định: "Nguyên nhân cá chết là mực nước trong hồ xuống thấp đột ngột. Chúng tôi đang chờ kết quả của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh".

Một số hình ảnh, NNVN ghi lại

Kinh hoàng cá chết trên hồ Phước Hà

Cá chết nổi trắng hồ thủy lợi Phước Hà  

Kinh hoàng cá chết trên hồ Phước Hà

Ông Nguyễn Văn Duyên xót xa trước hàng vạn con cá chết  

Kinh hoàng cá chết trên hồ Phước Hà

Cá xếp lớp trên lòng hồ  

Kinh hoàng cá chết trên hồ Phước Hà

Hàng vạn con cá chết trơ xương, bốc mùi hôi thối  

Kinh hoàng cá chết trên hồ Phước Hà

Cá chết mỗi ngày ông Duyên thiệt hại 8-9 triệu đồng/ngày

Kinh hoàng cá chết trên hồ Phước Hà 

Ruồi, nhặng, dòi bu đầy  

Kinh hoàng cá chết trên hồ Phước Hà

Theo các nhà chuyên môn nhận định, nguyên nhân cá chết là do mực nước hồ tụt xuống  

Kinh hoàng cá chết trên hồ Phước Hà

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xung kích thu gom, nhưng số lượng quá lớn nên không triệt để

Theo nongnghiep