Kịp thời ngăn chặn hàng tấn mỡ bẩn, bốc mùi trên đường đi tiêu thụ

Mỡ bẩn, số lượng lớn được doanh vận chuyển đi tiêu thụ thì bị bắt quả tang. Trước đó, lực lượng chức năng đã ngăn chặn được 13 tấn thịt mỡ bốc mùi hôi thối đang được đi tiêu thụ.

Mới đây, theo báo Hưng Yên, khoảng 20h30 ngày 27/2, Cảnh sát môi trường công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ xe ô tô của ông Tô Xuân Doanh đang vận chuyển 6 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ. Nếu không bị bắt giữ, toàn bộ số mỡ động vật trên sẽ được đưa vào các cơ sở sơ chế làm thức ăn chăn nuôi để bán ra thị trường kiếm lời.

Kịp thời ngăn chặn hàng tấn mỡ bẩn, bốc mùi trên đường đi tiêu thụ

Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng hàng hóa vi phạm

Số hàng này được Đỗ Thái Hậu thu gom từ các cơ sở giết mổ động vật tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Hiện Phòng lực lượng chức năng tiêu hủy toàn bộ số mỡ động vật trên, đồng thời xử phạt chủ hàng về hành vi kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng và không rõ nguồn gôc xuất xứ.

Trước đó, thông tin từ Zing, ngày 11/6/2016, CSGT TP Tam Kỳ (Quảng Nam) phát hiện xe tải do Hồ Văn Dũng điều khiển, nghi vấn chở hàng hóa không rõ nguồn gốc nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Kịp thời ngăn chặn hàng tấn mỡ bẩn, bốc mùi trên đường đi tiêu thụ

Số mỡ thối, không rõ nguồn gốc bị bắt giữ.

Trên thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện chở 8 tấn thịt mỡ động vật, đã bốc mùi hôi thối. Thời điểm kiểm tra, Dũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số mỡ.

Ông Dũng thừa nhận là chủ một cơ sở chế biến mỡ động vật ở TP Tam Kỳ. Kiểm tra tại đây, lực lượng thu giữ 5 tấn mỡ động vật bốc mùi, đang được các công nhân chế biến để mang đi tiêu thụ. Ngoài ra, giấy phép kinh doanh của cơ sở này cũng đã hết hạn.

Theo PNN