Lỗ chân lông to đến mấy cũng se khít hẳn với mặt nạ đường đen

Chỉ cần đắp mặt nạ đường đen và để da thư giãn trong 15-20 phút, lỗ chân lông trên mặt to đến mấy cũng sẽ se khít trả lại cho bạn làn da mịn màng, căng mướt.

Có nhiều cách làm se khít lỗ chân lông bằng phương pháp tự nhiên nhưng đắp mặt nạ đường đen vẫn là phương pháp mới mẻ và hiệu quả nhất trong thời gian gần đây.

Lỗ chân lông to đến mấy cũng se khít hẳn với mặt nạ đường đen

Đường đen cũng là loại đường làm từ mía nhưng được cô đặc cuối cùng sau khi chiết xuất ra đường cát, nó có màu đen, rất giàu vitamin và các chất khoáng. Bên cạnh lợi ích về ẩm thực, đường đen còn có tác dụng tẩy tế bào chết, chống độc tố, làm trẻ hóa làn da, đặc biệt là tác dụng se khít lỗ chân lông hoàn hảo.

Để da luôn mịn màng và khỏe mạnh, các bạn có thể kết hợp đường đen với dầu ô liu, mật ong, sữa chua hay chanh để tạo ra một hỗn hợp mặt nạ chăm sóc da hàng ngày. Do có chứa axit glycolic dồi dào và đặc tính kháng khuẩn nên đây là một lựa chọn tốt đển bảo vệ làn da của bạn.

Lỗ chân lông to đến mấy cũng se khít hẳn với mặt nạ đường đen

Tuy bên ngoài thị trường, mặt nạ đường đen được bán khá phổ biến nhưng để an toàn và tiết kiệm, các bạn nên tự làm ở nhà bởi không mất nhiều thời gian mà cực kỳ hiệu quả.

Cách làm mặt nạ đường đen giúp thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả

Chuẩn bị:

+ 200-300g đường đen Baek Seol (Bán nhiều trong các siêu thị Hàn Quốc)

+ 1 muỗng cà phê mật ong

+ 1 hộp sữa chua không đường

+ 200-300ml nước lọc

+ 1 cái bát

+ 1 nồi nấu

Lỗ chân lông to đến mấy cũng se khít hẳn với mặt nạ đường đen

Cách làm:

Lỗ chân lông to đến mấy cũng se khít hẳn với mặt nạ đường đen

Bước 1: Cho 200-300g đường đen vào một cái bát và đổ 200-300ml nước lọc vào trộn nhuyễn cho đến khi tạo thành dung dịch loãng.

Lỗ chân lông to đến mấy cũng se khít hẳn với mặt nạ đường đen

Bước 2: Đổ dung dịch vào nồi và bắc lên bếp vừa nấu vừa khuấy đều. Chú ý vặn nhỏ lửa và đảo cho đến khi cô đặc thành dung dịch sền sệt.

Lỗ chân lông to đến mấy cũng se khít hẳn với mặt nạ đường đen

Bước 3: Đợi dung dịch bớt nóng rồi đổ ra một cái bát và cho 1 muỗng cà phê mật ong vào trộn đều. Sau đó, cho thêm 4-5 muỗng cà phê sữa chua không đường và khuấy đều là đã hoàn thành hỗn hợp mặt mặt nạ đường đen tuyệt vời.

Lỗ chân lông to đến mấy cũng se khít hẳn với mặt nạ đường đen

Bây giờ các bạn chỉ cần đắp hỗn hợp đó lên mặt và để da thư giãn trong 15-20 phút. Sau đó, rửa sạch mặt bằng nước ấm và xả lại bằng nước lạnh, lỗ chân lông của bạn sẽ được thu nhỏ đáng kể và làn da trở nên mịn màng, căng mướt.

Các bạn cũng có thể thay thế sữa chua bằng nước cốt chanh hoặc dầu oliu để có thể tẩy tế bào chết bên cạnh tác dụng thu nhỏ lỗ chân lông. Tuy nhiên, chỉ nên tiến hành đắp mặt nạ đường đen 1-2 lần/tuần để da được có thời gian để phục hồi và hấp thụ chất dinh dưỡng nhé!

Theo emdep