Loại dung dịch đáng sợ uống một ngụm nhỏ có thể tử vong ngay

Hầu như ngày nào Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cũng có người cấp cứu vì uống phải loại dung dịch màu xanh lam, xanh lục này.

Bệnh nhân Nguyễn Trung K (nam, SN 1993, ở Quảng Ninh) được tuyến dưới chuyển đến Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) rạng sáng 13/2 trong tình trạng tỉnh táo. Dù theo lời kể của bệnh nhân và người nhà, K chỉ uống một ngụm màu xanh lam rất nhỏ đựng trong lọ nhựa, nhưng xét nghiệm cho thấy, độc tố của chất diệt cỏ đã ngấm vào người. Ngay sau khi vừa uống xong, K nôn thốc, nôn tháo và rát họng.

Loại dung dịch đáng sợ uống một ngụm nhỏ có thể tử vong ngay

Bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Chống độc do uống thuốc diệt cỏ paraquat. Ảnh: T.T

Cũng vì cự cãi với vợ, anh Lê Văn V (35 tuổi, ở Bắc Giang) cũng tìm đến thuốc diệt cỏ paraquat để… giải quyết vấn đề. Bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Chống độc ngày 13/2 sau 6 tiếng uống thuốc. Đến nay dù bệnh nhân chưa có biểu hiện khó thở, nhưng độc tố đã ngấm vào máu và nước tiểu.

Theo ThS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc, mỗi năm, Trung tâm tiếp nhận hàng trăm ca bệnh cấp cứu vì uống thuốc diệt cỏ, con số ngày càng gia tăng.

Đơn cử, nếu như năm 2014 khoảng 300 nạn nhân, năm 2015 khoảng trên 350 nạn nhân thì năm 2016, có tới 450 ca cấp cứu. 70% trong số này tử vong, tương đương mỗi ngày đều có bệnh nhân tử vong vì thuốc diệt cỏ paraquat.

Ngoài 2 trường hợp bệnh nhân K và V trên đây, Trung tâm cũng tiếp nhận bệnh nhân nữ 71 tuổi ở Đông Anh vào viện vì thuốc diệt cỏ, tuy nhiên, tới ngày 14/2 do bệnh nhân đã khó thở nên gia đình xin về.

Theo ThS Nguyên, bệnh nhân đã uống thuốc diệt cỏ nếu sau 3 tuần chưa có biểu hiện khó thở thì có cơ hội sống cao. Sau 3 tháng nếu hoàn toàn không khó thở thì lúc đó mới được gọi là sống. Do đó, lúc này chưa nói được điều gì nếu bệnh nhân chưa khó thở. Những trường hợp bị khó thở có nghĩa là phổi của bệnh nhân đã bị xơ, tổn thương nặng, tiến triển không hồi phục do ảnh hưởng của độc tố trong thuốc diệt cỏ.

“Hầu hết các nạn nhân của ngộ độc thuốc diệt cỏ đều sử dụng thuốc diệt cỏ vì những lý do không đáng có, đôi khi chỉ là những giận dỗi bình thường, hoặc nhu cầu cần gì đó mà không được đáp ứng… Bệnh nhân vào viện đều tỉnh táo, sau khi uống thì hầu hết đều… ân hận hành vi của mình, vì đây là loại “con đường” không có lối lui, bởi hóa chất này chỉ cần 5ml có thể gây tử vong”- ThS Nguyên nói.

Các trường hợp ngộ độc paraquat rất đáng lo ngại do tỷ lệ tử vong rất cao (70 - 90%), chi phí điều trị cũng rất lớn. Riêng chi phí lọc máu điều trị ngộ độc paraquat có thể lên đến 100 triệu đồng/đợt điều trị. Trong khi khả năng sơ cứu bệnh nhân rất khó. Sau khi được cứu sống, bệnh nhân vẫn có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng do tác hại của hóa chất này.

Ngộ độc hóa chất paraquat là ngộ độc cấp 1. Khi vào cơ thể, hóa chất paraquat gây tổn thương tất cả các cơ quan. Bệnh nhân có thể tử vong trong vài ba ngày, thường 5-7 ngày hoặc có thể tới 3 tháng.

Từ những phân tích đó, ThS Nguyên cho rằng với một hóa chất gây ngộ độc như paraquat cần phải có phương thức quản lý chặt chẽ để ngăn chặn các nguy cơ đến sức khỏe người hoặc phải được thay thế bằng hóa chất khác như các nước đã thực hiện.

Theo GĐ