Lý Nhã Kỳ đầu đội vương miện, ngồi ghế vàng hoàng gia trong lễ sắc phong Công chúa châu Á

Lý Nhã Kỳ đầu đội vương miện với vẻ đẹp uy nghi, ngồi ghế phủ sắc vàng đồng hoàng gia, biểu thị sự trọng thị và tôn nghiêm với vai trò của cô.

Sáng 15/12/2016, tại thành phố Davao (thuộc quần đảo Mindanao- Philippines), Lý Nhã Kỳ đã chính thức được bộ tộc Mindanao sắc phong tước vị công chúa châu Á. Lễ sắc phong được chủ trì bởi Hoàng đế Sultan Mangacop Umpa Saud và sự tham dự của lãnh đạo, đông đảo đại diện khắp mọi miền của bộ tộc Mindanao.

Lý Nhã Kỳ đầu đội vương miện, ngồi ghế vàng hoàng gia trong lễ sắc phong Công chúa châu Á
Lý Nhã Kỳ mặc áo dài trắng trong Đại lễ sắc phong Công chúa Châu Á bộ tộc Mindanao.

Nghi lễ sắc phong công chúa của Lý Nhã Kỳ được chính quyền bộ tộc Mindanao tiến hành theo đúng thủ tục hoàng gia, tất cả gia đình hoàng tộc đều tề tựu đông đủ để chứng kiến nghi lễ thiêng liêng này. Đại diện các vùng miền tới tham dự, đều mặc lễ phục truyền thống của vùng miền.

Sau các nghi thức cầu nguyện, tên Lý Nhã Kỳ đã được những người của bộ tộc hô vang và cô xuất hiện trên trên sân khấu với vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy trong tà áo dài trắng của Việt Nam có áo choàng thêu hoạ tiết màu vàng đồng quyền quý.

Lý Nhã Kỳ đầu đội vương miện, ngồi ghế vàng hoàng gia trong lễ sắc phong Công chúa châu Á
Ngồi bên công chúa Lý Nhã Kỳ là Hoàng đế, hoàng hậu và các công chúa trong hoàng tộc và các vùng miền.

Toàn cảnh của lễ sắc phong danh vị Công chúa Châu Á bộ tộc Mindanao cho Lý Nhã Kỳ.

Lý Nhã Kỳ đầu đội vương miện, ngồi ghế vàng hoàng gia trong lễ sắc phong Công chúa châu Á
Theo phong cách của Mindanao, vương miện được đưa từ trên cao xuống và người lãnh đạo cao nhất của bộ tộc sẽ trao cho Lý Nhã Kỳ.

Lý Nhã Kỳ đầu đội vương miện, ngồi ghế vàng hoàng gia trong lễ sắc phong Công chúa châu Á
Đích thân Hoàng đế Sultan và ngài Thư ký Tổng thống Durtete đã trao vương miện công chúa châu Á Mindanao cho Lý Nhã Kỳ.

Lý Nhã Kỳ đầu đội vương miện, ngồi ghế vàng hoàng gia trong lễ sắc phong Công chúa châu Á
Lý Nhã Kỳ ngồi chính giữa trên sân khấu, đầu đội vương miện với vẻ đẹp uy nghi, trên ghế phủ sắc vàng đồng hoàng gia, biểu thị sự trọng thị và tôn nghiêm với vai trò của cô.

Với tước vị công chúa, Lý Nhã Kỳ cũng đã đại diện hoàng tộc, chính thức sắc phong công chúa cho một số công chúa đến từ các vùng miền khác. Cô cũng cùng Hoàng đế trao cho mỗi người dân Mindanao tới dự Lễ sắc phong một tấm sắc lệnh công bố Lý Nhã Kỳ là công chúa của bộ tộc, trên đó có hình ảnh của cô và chữ ký của Hoàng đế.

Lý Nhã Kỳ đầu đội vương miện, ngồi ghế vàng hoàng gia trong lễ sắc phong Công chúa châu Á
Lý Nhã Kỳ thay một bộ trang phục khác lộng lẫy, quý phái

Lý Nhã Kỳ đầu đội vương miện, ngồi ghế vàng hoàng gia trong lễ sắc phong Công chúa châu Á
Lý Nhã Kỳ trao tấm sắc lệnh công bố Lý Nhã Kỳ là công chúa của bộ tộc cho mọi người

Lý Nhã Kỳ đầu đội vương miện, ngồi ghế vàng hoàng gia trong lễ sắc phong Công chúa châu Á
Lý Nhã Kỳ trao tấm sắc lệnh công bố Lý Nhã Kỳ là công chúa của bộ tộc cho mọi người

Lý Nhã Kỳ đầu đội vương miện, ngồi ghế vàng hoàng gia trong lễ sắc phong Công chúa châu Á
Lý Nhã Kỳ nở nụ cười thân thiện

Lý Nhã Kỳ đầu đội vương miện, ngồi ghế vàng hoàng gia trong lễ sắc phong Công chúa châu Á
Sau sự kiện, Lý Nhã Kỳ chia sẻ, cô thực sự hãnh diện, tự hào khi các Lãnh đạo, hoàng tộc, cũng như người dân yêu mến. Cô rất trân trọng nghi lễ sắc phong giản dị, ấm cúng mà tôn nghiêm, cô hạnh phúc với những gì bộ tộc đã dành cho mình.

“Từng chi tiết nhỏ của Lễ sắc phong đối với tôi đều tuyệt vời và khiến tôi trân trọng. Bởi điều quan trọng nhất trong lễ sắc phong chính là sự có mặt của rất nhiều đại diện bộ tộc các vùng miền xa xôi, điều mà như ông Thư ký của Thị trưởng Davao đã nói, không dễ gì có thể thực hiện được”- Lý Nhã Kỳ nói.

Theo Linh San/phunuonline