Màu sắc đá quý tương ứng, phù hợp với bản mệnh

Việc chọn đúng loại đá quý hợp mệnh để được tương sinh, tương hợp để đem lại vận may cho người sở hữu.

Ngũ hành tương sinh, tương khắc cũng là một quy luật. Có những quy định về nhiều mặt của ngũ hành, trong đó phải kể đến màu sắc. Dùng trang sức bằng đá quý, khi đeo trực tiếp vào người, có nghĩa là trang sức đã tiếp xúc với nhân điện của người đeo, nếu không theo màu sắc ngũ hành cho hợp với mệnh cung người đeo, sẽ đem lại những điều không may mắn cho họ. Ngược lại, nếu đeo trang sức đá quý có màu sắc phù hợp với mệnh cung thì sẽ đem lại sức khỏe, may mắn, hưng vượng cho người đeo.

Màu sắc đá quý tương ứng, phù hợp với bản mệnh (P.2)

Bảng ngũ hành tương sinh và tương khắc

Màu sắc đá quý tương ứng, phù hợp với bản mệnh

Mệnh cung Mộc (Mệnh cung: Chấn và Tốn)

Để người mệnh cung Mộc được khỏe mạnh, may mắn, tài lộc, phát đạt, thì việc chọn mua một vật phẩm trang sức bằng đá quý hợp mệnh cung theo màu sắc ngũ hành là điều rất quan trọng.

Nguời mệnh cung Mộc nên đeo trang sức bằng đá quý có màu thuộc hành Thủy, bao gồm: Màu đen, màu xám, màu xanh nước biển sẫm, hoặc các màu thuộc hành Mộc như xanh lá cây, xanh da trời, hoặc màu Thổ như vàng đậm, nâu đất. Như vậy, người mệnh Mộc sẽ được an toàn và không phải lo lắng.

Tuyệt đối không nên dùng các loại trang sức bằng đá quý có màu của hành Kim như màu trắng, không tốt cho người sử dụng.

Do đó đối với người mệnh Mộc

- Loại đá tương sinh: đá sapphire xanh bích, topaz xanh, aquamarine, thạch anh khói,...

Màu sắc đá quý tương ứng, phù hợp với bản mệnh (P.2)

Mặt thạch anh khói

- Loại đá tương hợp: đá peridot, sapphire xanh lá, ngọc lục bảo,…

- Loại đá chế khắc được: đá mã não, thạch anh vàng, đá mắt hổ, topaz vàng,...

- Loại đá kỵ: thạch anh trắng, topaz trắng, citrine,...

Mệnh cung Kim (Mệnh cung: Đoài và Càn)

Người mệnh cung Kim nên đeo trang sức bằng đá quý, có các màu thuộc hành Thổ như màu vàng, nâu đất, hoặc màu trắng, hoặc màu xanh lá cây, màu xanh da trời.

Màu tối kỵ cho những người mệnh cung Kim là những màu thuộc hành Hỏa như trang sức bằng đá quý màu đỏ, màu hồng, màu cam, màu tím vì Hỏa khắc Kim nên khi đeo trang sức bằng đá quý có màu tượng trưng cho lửa sẽ gây bất lợi cho chủ nhân của nó.

Do đó đối với người mệnh Kim

- Loại đá tương sinh: sapphire vàng, thạch anh vàng, topaz vàng, đá mắt hổ,…

Màu sắc đá quý tương ứng, phù hợp với bản mệnh (P.2)

Mặt thạch anh vàng

- Loại đá tương hợp: thạch anh trắng, thạch anh pha lê, mã não ghi, mã não trắng, sapphire trắng,…

- Loại đá chế khắc được: đá peridot, ngọc lục bảo, sapphire xanh chuối,…

- Loại đá kỵ: người mệnh Kim không nên dùng đá có màu thuộc hành Hỏa như đỏ, hồng, tím.

Mệnh cung Thổ (Mệnh cung: Cấn và Khôn)

Khi mọi vật bị đốt cháy, sẽ thành tro, bụi, đất, cát, nghĩa là Hỏa sẽ sinh ra Thổ. Vì vậy, người mệnh cung Thổ hãy dùng trang sức bằng đá quý có màu của Hỏa, sẽ được tương sinh. Đó là các màu đỏ, màu hồng, màu cam, màu tím. Các màu vàng sậm, nâu đất hoặc màu của nước như đen, xanh nước biển cũng có tác dụng tốt với người mệnh Thổ.

Màu xanh lá cây, màu xanh da trời, thuộc hành Mộc, là màu người mệnh cung Thổ không nên dùng, do cây sống trên đất, hút hết sự màu mỡ của đất, khiến đất suy kiệt. Người mệnh cung Thổ nếu dùng trang sức bằng đá quý có màu xanh lá cây, màu xanh da trời, sẽ bị suy yếu về sức khỏe, khó khăn về tài chính.

Do đó đối với người mệnh Thổ

- Loại đá tương sinh: ruby, ganet, thạch anh hồng, thạch anh tím,...

Màu sắc đá quý tương ứng, phù hợp với bản mệnh (P.2)

Ruby

- Loại đá tương hợp: đá citrine, sapphire, topaz màu vàng sậm, đá mắt hổ,...

- Loại đá chế khắc được: sapphire đen, topaz, thạch anh khói,...

- Loại đá kỵ: đá sapphire màu xanh lá, peridot, emerald (ngọc lục báo),...

Theo giadinhvietnam