Mẹ Việt đổ xô săn lùng thảo dược ‘thần thánh’ chữa hen suyễn

Gần đây, nhiều người dân rộ lên dùng cây ngân hạnh để chữa bệnh ho, hen phế quản, tăng cường tuần hoàn máu. Theo đó, loại cây này được nhiều người đổ xô săn lùng.

Theo tìm hiểu của PV, người dân có xu hướng sử dụng các loại thảo dược để chữa bệnh. Đặc biệt, ngân hạnh được ví như một loại cây thần kỳ có công dụng chữa bệnh hen suyễn rất hiệu quả khiến nhiều người săn lùng.

Chị Nguyễn Thị Bình (Thái Hà, Hà Nội) cho hay, mẹ chị bị hen suyễn từ nhiều năm nay. Thậm chí, vì thời tiết mùa đông ở miền Bắc rất lạnh nên căn bệnh của mẹ chị ngày càng trầm trọng hơn nên cứ mùa đông là chị đưa mẹ vào Sài Gòn sinh sống với người bà con.

Chị Bình cũng đã cho mẹ uống nhiều loại thuốc nhưng chỉ thuyên giảm phần nào. Để hạn chế tình trạng bệnh của mẹ, chị đã tìm đủ mọi cách, ai mách bài thuốc gì chị cũng làm theo.

“Tôi được một người chuyên làm về Đông y khuyên nên dùng cây ngân hạnh để chữa hen suyễn cho mẹ. Chưa biết công dụng của loại thảo dược này đến đâu nhưng có bệnh thì vài tứ phương. Tôi hy vọng loại thảo dược này thần kỳ như nhiều người nói”, chị Bình chia sẻ.

Mẹ Việt đổ xô săn lùng thảo dược ‘thần thánh’ chữa hen suyễn

Ngân hạnh được ví như một loại cây thần kỳ có công dụng chữa bệnh hen suyễn rất hiệu quả khiến nhiều người săn lùng. Ảnh minh họa.

Cũng theo chị Bình, có thể dùng hạt ngân hạnh có thể xào, chiên hoặc chế biến chung với các loại thịt bò, dê, lợn để được những món ăn ngon miệng và chữa bệnh.

Trước thông tin cây ngân hạnh chữa hen xuyễn rất hiệu nghiệm, không chỉ chị Bình mà rất nhiều người tin dùng. Trao đổi với PV, các chuyên gia Đông y cho hay, cây ngân hạnh là một trong những loại thực vật có nhiều ứng dụng trong đời sống, hầu hết các bộ phận của cây ngân hạnh như lá, quả, thân cây… đều có tác dụng chữa bệnh.

Các nhà khoa học trên thế giới cũng đã nghiên cứu về tác dụng của cây ngân hạnh trong đó lá và quả (hạt) được sử dụng khá phổ biến trong y học như: điều trị bệnh tuần hoàn huyết quản não, giảm cholesterol trong máu, thông huyết quản, tăng cường tuần hoàn máu; chống gây nghẽn mạch máu não, ngăn chặn sự tổn thương não và tăng cường lượng máu vào não; dùng để phòng và điều trị bệnh dị ứng; dùng làm thuốc chữa bệnh ho, hen suyễn, khử đờm, thuốc bổ phổi… rất có công hiệu.

Được biết, ở Việt Nam hiện nay có nhiều doanh nghiệp dược phẩm sử dụng lá cây ngân hạnh để chế biến thuốc.

Mẹ Việt đổ xô săn lùng thảo dược ‘thần thánh’ chữa hen suyễn

Ở Việt Nam hiện nay có nhiều doanh nghiệp dược phẩm sử dụng lá cây ngân hạnh để chế biến thuốc. Ảnh minh họa.

Theo lương y Vũ Quốc Trung- phòng chẩn trị Y học cổ truyền Chùa Cảm Ứng, trong Đông y, ngân hạnh thường được dùng điều trị hen phế quản, viêm phế quản mạn tính, lao phổi, đái dắt, di tinh, bạch đới... Cây ngân hạng còn gọi là bạch quả (do vỏ quả có màu trắng nõn). Quả, hạt, nhân, lá cây đều là những vị thuốc quý.

Lương y Trung cho biết, ngân hạnh ăn chín ấm phổi ích khí, trị ho hen, bớt đi đái nhiều, chữa bạch đới, ăn sống hạ đờm, tiêu độc sát trùng... Vị thuốc ngân hạnh dùng để chữa ho hen nhiều đờm rất hiệu quả. Có thể dùng 9g ngân hạnh đập vỡ, ma hoàng 6g, cam thảo 3g, khoản đông hoa 9g, sắc uống sẽ nhanh tiêu đờm, khỏi ho.

Theo nguoiduatin