Nam thanh niên mua hàng nghìn giống gia cầm Trung Quốc tuồn về nước tiêu thụ

Gần 1.000 côn giống gà, vịt Trung Quốc được Hùng chuyển về nước thiêu thụ. Trước đó, khoảng 7.000 giống gia cầm cũng được tập kết chuẩn bị tuồn về nước tiêu thụ.

Mới đây, thông tin từ An ninh thủ đô,  khoảng 2h30 ngày 5/3, qua tuần tra Đội kiểm soát Hải quan Cao Bằng phát hiện Vương Quốc Hùng, (25 tuổi, trú tại xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An đang vận chuyển gần 1.000 con giống gà, vịt từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ.

Nam thanh niên mua hàng nghìn giống gia cầm Trung Quốc tuồn về nước tiêu thụ
Ảnh minh họa

Làm việc với lực lượng chức năng, mHùng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, đồng thời khai nhận mua số con giống gà, vịt trên từ Trung Quốc về nội địa tiêu thụ.

Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ lô hàng và bàn giao cho ngành chức năng tiến hành tiêu hủy.

Trước đó, theo VOV, khoảng 15h ngày 28/2, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện đối tượng điều khiển xe mô tô có hành vi vận chuyển gia cầm nhập lậu từ khu vực biên giới cửa khẩu Chi Ma vào nội địa.

Nam thanh niên mua hàng nghìn giống gia cầm Trung Quốc tuồn về nước tiêu thụ
Tang vật bị bắt giữ

Trong lúc chuẩn bị tập kết hàng tại bãi đất trống tại thôn Trong Là, (xã Tân Liên, huyện Cao Lộc), phát hiện lực lượng chức năng nhóm này vứt lại hàng tẩu thoát.

Tại đây, tổ công tác thu giữ được nhiều lồng gà con, trong đó có nhiều con đã chết. Ước tính, tổng cộng gần 7000 con gà con giống với giá trị khoảng 50 triệu đồng.

Theo PNN