Nệm Hàn Quốc xuất xứ quận 12 giá 190.000 đồng tràn ngập đường phố Sài Gòn



Nhiều tuyến đường tại TP.HCM căng băng rôn "tổng xả kho" chào bán nệm Hàn Quốc “giảm giá sốc” chỉ từ 190.000-600.000 đồng/cái, thu hút nhiều công nhân và người lao động thu nhập thấp.

Từ tháng 12/2016, nhiều tuyến đường tại quận 12, quận Tân Bình, quận Gò Vấp, 3 Tháng 2… và một số khu vực gần khu công nghiệp, khu chế xuất, cổng trường đại học xuất hiện những tấm bảng bán nệm thông hơi Hàn Quốc, nệm giá rẻ chỉ từ 190.000 đồng/cái.

Một người bán nệm trên lề đường Hà Huy Giáp (quận 12) cho biết anh bắt đầu bày bán từ 5h chiều đến 10h tối. Anh quảng cáo nệm này là của Hàn Quốc, được làm bằng mút, có lỗ thông hơi rất thoáng, nằm êm mà không bị bí vào mùa nóng. Nệm đang khuyến mãi cực sốc vì trúng đợt xả kho, xả hàng duy nhất trong một ngày.

Tuy nhiên, khi xem nhãn mác trên nệm thì đa số đều ghi được sản xuất tại một cơ sở tại quận 12, TP.HCM, số khác không rõ nguồn gốc, không có tem, nhãn. Một số người dân xung quang thì địa điểm bán nệm này đã bày hàng được gần một tháng chứ không chỉ bán trong một ngày như lời rao.

Giá các loại nệm xả hàng này rẻ chưa từng có, dao động từ 190.000-580.000 đồng/cái. Loại dài 2m, rộng 1,2 m  dày 3 cm đang được các "đại lý vỉa hè" này bán giá 190.000 đồng/cái. Loại dài 2m và rộng 1,4 m có giá 380.000 đồng/cái, nệm dày rộng hơn nữa sẽ có giá 580.000 đồng/cái.

Nệm Hàn Quốc xuất xứ quận 12 giá 190.000 đồng tràn ngập đường phố Sài Gòn

Nệm giá rẻ được bày bán trên nhiều tuyến đường tại TP.HCM với giá 190.000-580.000 đồng. Ảnh: Lâm Di.

Một  sinh viên trọ tại quận 12 cho biết thấy giá rẻ nên bạn vừa mua một tấm nệm loại 190.000 đồng về dùng. Mới được khoảng một tháng mà nệm đã bắt đầu móp lại, tấm mút bên trong rã ra và bây giờ thì phải bỏ, không còn sử dụng được.

“Được giới thiệu nệm có thể sử dụng ít nhất 2 năm, chính người bán hàng cũng sử dụng loại này mà 3 năm rồi chưa hư. Giá rẻ mà thời gian sử dụng như vậy nên tôi quyết định mua, nhưng mới hơn một tháng thì đã phải bỏ”, sinh viên này cho biết.

Chị Lành, bán nệm trên đường Nguyễn Oanh, quận 12 nhưng không treo bảng giảm giá, khuyến mãi, cho biết giá nệm xả kho chị bán 350.000-800.000 đồng/cái. Chị đã bán nệm trên con đường này hơn 2 năm, ngày bán trước cổng trường đại học tại quận Gò Vấp gần đó, buổi đối dọn hàng bán tại địa điểm này từ 6h-10h.

“Tôi bán ở đây lâu rồi, nệm được lấy từ một công ty cũng tại quận 12, khách đến mua chủ yếu là công nhân, sinh viên. Một số chỗ quảng cáo là nệm Hàn Quốc giá rẻ nhưng thực chất không phải. Giá bán loại này xưa nay vẫn vậy, tiền nào của nấy, ruột nệm không phải chất lượng so với những loại khác nên giá rẻ, chứ không có chuyện xả hàng hay giảm giá sốc”, chị Lành nói.

Nệm Hàn Quốc xuất xứ quận 12 giá 190.000 đồng tràn ngập đường phố Sài Gòn

Theo nhiều bán hàng, giá rẻ chỉ là chiêu hút khách, thực tế mức giá đang được rao bán là đúng với giá trị thấp của loại nệm này. Ảnh: Lâm Di.

Một cửa hàng trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) cũng bày nệm ra cả vỉa hè và cũng treo biển giảm giá còn 270.000-500.000 đồng/cái. Chủ cơ sở này cho biết, nệm do chính cửa hàng sản xuất. Do cuối năm nên tranh thủ xả hàng tồn kho.

Tuy nhiên, theo khảo sát nệm cùng loại đang bán tại cửa hàng khác nhưng không khuyến mãi thì cũng có giá tương tự. Một số chủ cửa hàng cho biết đây là chiêu mà các điểm bán “dụ” khách ham rẻ, đặc biệt những người có thu nhập thấp. Thực tế, giá không có biến động gì so với ngày thường.

Tại Biên Hòa - Đồng Nai, trước khu công nghiệp Biên Hòa cũng có nhiều người bán nệm giá rẻ, được rao hàng nhập từ Hàn Quốc với giá 300.000-700.000 đồng/cái. Đối tượng nhắm tới chủ yếu là công nhân, người có thu nhập thấp.

Chị Oanh, công nhân tại TP Biên Hòa cho biết một năm trước chị đã thấy loại này bày bán và mua tấm  nệm rộng 1,6m, dài 2m với giá 700.000 đồng tại địa điểm rao bán lề đường gần công ty. Tuy nhiên, khi về dùng thì nệm rất nhanh xẹp và không thông hơi như đã quảng cáo.

“Sau khi mua về, một người quen của tôi cho biết cũng mua loại nệm này nhưng giá chỉ 350.000 đồng. Chất lượng thì cũng như vậy, dùng không được bao lâu”, chị Oanh cho biết.

Tại khu vực này còn có nhiều xe chở nệm bán di động kèm theo nhiều quà tặng như vỏ nệm, gối ôm, gối ngủ được may qua loa, dễ rách, bung chỉ. Giá bán ra lại rất vô chừng, thay đổi mỗi ngày, tùy theo từng khu vực và đối tượng khách mua.

Theo PNO