Nếu không được hỗ trợ nhiều, GV mầm non không có lương khi về hưu

Về việc cô giáo nhận lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng ở Hà Tĩnh, BHXH tỉnh này khẳng định: “Việc tính mức tiền lương hưu hàng tháng đối với bà Trương Thị Lan là hoàn toàn đúng quy định, nếu không có hỗ trợ của nhà nước thì nhiều giáo viên không về hưu được”.

Sáng nay (30.10) trao đổi với PV NTNN/Dân Việt, bà Nguyễn Thị Hồng Lam-Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh (BHXH) cho biết như trên.

“Nếu không được hỗ trợ nhiều, GV mầm non không có lương khi về hưu”

Bà Nguyễn Thị Hồng Lam-Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh trao đổi với PV Dân Việt. Ảnh Hữu Anh

Theo bà Lam: Bà Trương Thị Lan-Giáo viên trường mần non Lê Duẩn xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có quá trình công tác đóng BHXH từ tháng 1.1995 đến 8.2017 với tổng thời gian tham gia BHXH là 22 năm 8 tháng.

Mức đóng BHXH: Từ tháng 1.1995 đến 12.2012 là giáo viên hợp đồng, truy đóng và đóng BHXH bắt buộc theo Công văn số 3658/BHXH-BT của BHXH Việt Nam, mức đóng mức tiển lương tối thiểu chung từng thời kỳ.

Từ 1.2013 đến tháng 6.2013 mức lương 3,06; từ 7.2013 đến 12.2013 mức lương 2,86; từ tháng 12.2015 mức lương 3,06; từ tháng 1.2016 đến 12.2016 mức lương 3,26; từ tháng 1.2017 đến tháng 8.2017 mức lương 3,46.

“Nếu không được hỗ trợ nhiều, GV mầm non không có lương khi về hưu”

Quyết định hưởng chế độ hưu hàng tháng của cô Lan . Ảnh Hữu Anh.

“Bà Lan có 2 giai đoạn đóng BHXH. Giai đoạn 1 có 216 tháng, từ 1.1995 đến tháng 12.2012 đóng BHXH theo mức tiền lương do người sử dụng lao động quyết định (đóng BHXH theo mức lương tối thiểu chung từng thời kỳ) với tổng số tiền sau khi đã được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ là: 249.818.200 đồng.

Và giai đoạn 2 có 56 tháng từ 1.2013 đến tháng 8.2017, với mức lương bình quân của các tháng đóng BHXH theo hệ số tiền lương do Nhà nước quy định cộng với thâm niên ngành là: 247.728.260 đồng.

Việc này được BHXH tỉnh Hà Tĩnh tính toán đúng theo quy định và nêu rõ trong Quyết định lương hưu hàng tháng cho bà Lan.”-bà Lam cho hay.

Theo lý giải của bà Lam việc giáo viên mầm non công tác nhiều năm nhưng lương thấp là vì trước năm 1999, giáo viên ở các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập không thuộc diện tham gia BHXH.

Từ năm 1999 trở lại đây, Nhà nước có chính sách quy định giáo viên mầm non ngoài công lập có ký hợp đồng lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

“Nếu không được hỗ trợ nhiều, GV mầm non không có lương khi về hưu”

Cô Lan ngã khuỵu khi biết lương hưu quá bèo, sau khi về hưu phải tiếp tục làm ruộng kiếm sống. Ảnh Hữu Anh. 

Do đó, những giáo viên mầm non hết tuổi lao động vào giai đoạn 2011-2014 thực tế chỉ từ 10-15 năm đóng BHXH. Lúc này, họ chỉ đủ điều kiện hưởng BHXH một lần chứ không đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng.

Với những giáo viên nghỉ hưu vào giai đoạn 2011-2014, họ sẽ có từ 16-20 năm đóng BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ vẫn không đủ điều kiện để hưởng lương hưu hàng tháng.

Đến năm 2011, Nhà nước tiếp tục có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí đóng BHXH tự nguyện (theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 18.8.2011 của Thủ tướng Chính phủ) cho giáo viên mầm non chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu háng tháng.

Mặt khác nguyên nhân nữa khiến lương giáo viên mầm non thấp là vì tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của giáo viên mầm non thấp dẫn đến lương hưu được tính trên nền tiền lương này cũng bị kéo thấp theo.

Thời gian đóng BHXH của giáo viên mầm non ngắn, khiến tỷ lệ hưởng hưu thấp.

“Số liệu thống kê cho thấy đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có đến hơn 200 trường hợp giáo viên mầm non hưởng lương thấp như trường hợp bà Lan.

Ngành BHXH cũng đã nhiều lần kiến nghị lên các Bộ, ngành và Chính phủ cũng đã có chính sách, cụ thể: Từ đối tượng không được đóng sang được đóng BHXH và hỗ trợ bằng tiền đóng BHXH hàng tháng để được có hưu.

Nếu không được hỗ trợ rất nhiều là giáo viên mầm non không có lương khi về hưu”-bà Lam nói.

 

Hữu Anh

Theo danviet