Ngang nhiên mang lợn chết vì tụ huyết trùng đi bán vớt vát chút tiền

Con lợn nhiễm tụ huyết trùng (tụ huyết cầu) nặng hơn 1,2 tạ, chủ nhân đem đi bán rẻ hơn một triệu đồng để vớt vát công sức chăn nuôi.

Chiều 14/4, ông Nguyễn Lý Luận, Trưởng công an xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, xã vừa phối hợp với lực lượng chức năng của huyện lập biên bản, xử phạt hành chính Nguyễn Văn Hồng (47 tuổi) và Hoàng Trọng về hành vi vận chuyển, tiêu thụ thực phẩm không rõ nguồn gốc, tự tiện giết mổ động vật trái phép.

Khoảng 11h sáng cùng ngày, công an xã Kỳ Khang nhận được phản ánh của người dân về việc Nguyễn Văn Hồng đang chở một con lợn đã được mổ ruột, nghi là bị bệnh đưa vào bán cho Hoàng Trọng (trú xã Kỳ Khang), chủ một cơ sở giết mổ gia súc.

ngang-nhien-mang-lon-nhiem-benh-tu-huyet-trung-di-ban-vot-vat-chut-tien

Lợn chết do tụ huyết cầu vẫn được chờ đi bán. Ảnh: VNE

Nhà chức trách mời lực lượng thú y của xã và huyện tới lấy mẫu kiểm tra và xác định con lợn mà ông Trọng vừa mua lại bị chết do bệnh tụ huyết gây nên. "Con lợn nặng hơn 1,2 tạ, ban đầu chủ nhân không thừa nhận và nói rằng lợn tự chết từ vài giờ trước nên đem đi bán rẻ hơn một triệu đồng để vớt vát công sức chăn nuôi", ông Luận nói.

Bệnh tụ huyết trùng ở lợn do vi khuẩn gram âm, Pasteurella multocida có dạng cầu trực trùng gây nên. Vi khuẩn xâm nhập vào lợn sẽ gây chứng tụ huyết, xuất huyết ở những vùng đặc biệt trên cơ thể và sau cùng là xâm nhập vào máu gây bại huyết toàn thân. Bệnh tụ huyết trùng là bệnh truyền nhiễm có thể phát bệnh rải rác hoặc thành dịch tại các địa phương. 

Con người khi ăn phải thịt lợn nhiễm bệnh tụ huyết trùng có thể lây rối loạn hệ thống tiêu hóa, nhiễm khuẩn đường ruột do vi khuẩn từ thịt lợn xâm nhập vào. 

Theo Nguyễn Hương (Vietq)