Người bệnh điên đảo vì mẹo chữa ung thư "thần thánh" từ baking soda

Mật ong trộn với baking soda để chữa và phòng ngừa ung thư đang được coi là phương pháp “thần thánh” và được chia sẻ chóng mặt.

Đủ nước uống chữa ung thư

Thời gian gần đây, căn bệnh ung thư quái ác đang khiến nhiều người lo lắng, sợ hãi. Với những người có bệnh thì vái từ phương, còn những người khỏe mạnh thì lại lo lắng một ngày nào đó căn bệnh quái ác sẽ “dính” vào mình. Vì thế, họ nghĩ ra hàng ngày cách để điều trị phòng ngừa ung thư.

Nếu như trước đây từng rộ lên lời đồn thổi, uống nước sả mỗi ngày sẽ đánh tan khối u hoặc chữa bách bệnh thì hiện nay lại tiếp tục lan truyền một phương pháp “thần thánh” mới. Đó là dùng mật ong với baking soda để làm ra thức uống có tác dụng ngăn ngừa và điều trị ung thư hiệu quả.

Người bệnh điên đảo vì mẹo chữa ung thư 'thần thánh' từ baking soda

"Thần dược" chữa ung thư đang được lan truyền. Ảnh minh họa.

Không những thế, những người nghĩ ra phương pháp này còn khẳng định, nó có tác dụng phá hủy các tế bào ung thư vì cả baking soda và mật ong rất giàu chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa có thể phân hủy, làm suy yếu các tế bào gây ung thư. Nó còn có khả năng tiêu diệt vi khuẩn thâm nhập vào cơ thể do tế bào ung thư gây ra.

Theo như hướng dẫn của một thành viên L.V. trên mạng xã hội, chỉ cần dùng một muỗng canh baking soda, hai muỗng cà phê mật ong. Sau đó, đổ 2 thành phần trên vào một chiếc nồi hoặc chảo nóng, thêm một ít nước và đun nóng trên lửa nhỏ khoảng 5 phút. Múc hỗn hợp này vào một chiếc cốc, uống khi còn ấm trước bữa ăn vài giờ.

Trước thông tin chưa được kiểm chứng này, nhiều người đã vội vàng thực hiện theo đúng công thức như hướng dẫn trên mạng xã hội.

Chị Hương Mai (Thanh Oai, Hà Nội) cho biết: “Nhà tôi đang có người mắc bệnh ung thư giai đoạn 3, nghe thấy thế, tôi mừng quá liền lấy mật ong và baking soda làm theo hướng dẫn. Nghe nói chỉ một tháng là có kết quả tốt nhất. Nhưng 3 tháng rồi mà bố tôi vẫn yếu, bệnh không hề thuyên giảm”.

Dở khóc dở cười vì nước “thần dược”

Cũng giống như chị Mai, Chị Hoàng Thị Oanh (33 tuổi, tại Vĩnh Phúc) cho biết: “Hiện nay trên mạng xã hội lan truyền nhiều phương pháp chữa ung thư. Vì thế tha hồ mà lựa chọn. Tôi chọn dùng mật ong và baking soda để chế ra “thần dược” cho mẹ chồng tôi uống”.

Cũng theo chị Oanh, chị làm đúng phương pháp nhưng chỉ sau một thời gian sử dụng thì tim và huyết áp của mẹ tôi bắt đầu không ổn định. Lo sợ quá chị không dám cho mẹ chồng sử dụng loại “thần dược” này”.

Người bệnh điên đảo vì mẹo chữa ung thư 'thần thánh' từ baking soda

Nhiều người đã tiền mất tật mang.

Trao đổi với PV, lương y Vũ Quốc Trung (Hội đông y Hà Nội) cho biết: “Căn bệnh ung thư đánh mạnh vào tâm lý của nhiều người. Vì thế, cứ nghe thấy ung thư là họ nghĩ ra hàng trăm phương pháp để điều trị mà không biết đang tự rước thêm bệnh vào người”.

Cũng theo vị lương y này Baking soda còn được gọi là “thuốc muối” hay “muối nở” (hay nhầm với baking power- là bột nở) thường được biết đến trong thực phẩm nhiều hơn là các công dụng khác chứ không có công dụng như mọi người đang đồn thổi.

Mặt khác việc kết hợp mật ong và baking soda để chữa và điều trị ung thư thì chưa thấy trong bất kỳ nghiên cứu nào. Vì vậy, người dân cũng nên thận trọng trong việc chữa và điều trị căn bệnh ung thư.

Theo Phương Quỳnh (Nguoiduatin)