Nguy cơ thiếu thịt heo cho dịp Tết 2018?

Giá heo hơi tại TP.Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL đang ở mức khá thấp khiến người chăn nuôi heo tiếp tục thua lỗ nặng. Thời điểm này, nhiều hộ dân buộc phải “treo chuồng” do thua lỗ kéo dài…

Nguy cơ thiếu thịt heo cho dịp Tết 2018?

Tại TP.Cần Thơ và Vĩnh Long, Bến Tre… giá heo hơi loại 1 chỉ còn ở mức 30.000-32.000 đồng/kg (tức 3-3,2 triệu đồng/tạ), heo hơi loại 2 khoảng 28.000 - 29.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL hiện giảm khoảng 3.000-4.000 đồng/kg so với cách nay hơn 1 tuần. Nhiều người đã ngưng nuôi vì lỗ. Do đó, nhiều khả năng nguồn cung thịt heo trong dịp Tết sẽ giảm.

Dù giá này vẫn cao hơn thời điểm tháng 3 và tháng 4.2017 (khi đó, giá heo loại 1 tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL chỉ còn ở mức 22.000-23.000 đồng/kg, heo hơi loại 2 có giá chỉ ở mức khoảng 20.000 đồng/kg), nhưng người nuôi vẫn không có lãi.

Theo nhiều người chăn nuôi heo, chi phí thức ăn nuôi 1 con heo đạt 100kg hiện khoảng 2,5 triệu đồng, tiền con giống rẻ nhất cũng 500.000-700.000 đồng, chưa kể còn tiền điện nước, thuốc thú y và  công chăm sóc nữa… nên giá bán heo hơi phải từ 4 triệu đồng/tạ trở lên mới đảm bảo cho người chăn nuôi có lời.

Với giá hiện nay, người chăn nuôi đang bị lỗ từ 300.000-500.000 đồng/con heo khoảng 100kg do giá thành chăn nuôi heo đang ở mức khoảng trên dưới 35.000 đồng/kg.

Hồi cuối tháng 7, giá heo hơi tại nhiều tỉnh, thành vùng ĐBSCL tăng mạnh, đạt mức 40.000-42.000 đồng/kg, nhiều người chăn nuôi heo rất phấn khởi. Tuy nhiên, giá heo hơi sau đó đã giảm trở lại và “trụ” ở mức thấp như hiện nay.

Thông thường vào thời điểm này các năm trước, nhiều người đã đặt mua heo giống để chuẩn bị nuôi heo phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Nhưng, hiện tại bà con ai cũng ngán ngại nuôi heo vì đầu ra trong tương lai chưa có dấu hiệu khả quan. 

Thanh Thanh

Theo motthegioi