Nhà vô chủ tăng vọt ở Hàn Quốc

Tình trạng nhà bị bỏ hoang ở Hàn Quốc được dự báo ngày càng nghiêm trọng trong bối cảnh tỉ lệ sinh tiếp tục sụt giảm.

Theo cuộc khảo sát của Tập đoàn Đất đai, Thông tin không gian địa lý Hàn Quốc, số nhà vô chủ ở nước này đã tăng lên mức kỷ lục - khoảng 1,07 triệu căn vào cuối năm 2015, chiếm khoảng 6,5% tổng số nhà ở. Con số này nhiều khả năng tăng lên 1,48 triệu căn vào năm 2035 và 3,02 triệu căn vào năm 2050, chiếm 10% tổng số nhà ở tại Hàn Quốc.

Tờ Chosun Ilbo dẫn nội dung cuộc khảo sát trên cho thấy dân số tỉnh Gangwon dự kiến sẽ giảm 23,2% vào năm 2050, còn tỉ lệ này tại tỉnh Nam Jeolla là 25,4%. Điều này khiến tỉ lệ nhà không người ở tại 2 tỉnh tăng lên đến 25%. Riêng tại thủ đô Seoul, số nhà không chủ sẽ tăng từ 79.000 căn trong năm 2015 lên đến 310.000 căn vào năm 2050.

Nhà vô chủ tăng vọt ở Hàn Quốc
Một ngôi nhà vô chủ ở TP Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla - Hàn Quốc Ảnh: LIGYNNEK.WORDPRESS.COM

Một vấn đề xã hội đáng lo ngại khác ở Hàn Quốc là số vụ tự tử tăng mạnh trong thời gian qua. Theo một cuộc nghiên cứu mới, số người tự tử tại Hàn Quốc đã tăng hơn 3 lần trong 25 năm qua, trong đó nhóm ở độ tuổi 40 và phụ nữ tăng cao nhất. Theo thống kê, tỉ lệ tự tử trung bình trong giai đoạn 2010-2014 ở mức 29,6 vụ/100.000 người, trong khi giai đoạn 1985-1989 chỉ 8,2 vụ.

Những năm 1980, số vụ tự tử xảy ra nhiều nhất trong nhóm 20-30 tuổi, chiếm 50% tổng số vụ tự sát. Tuy nhiên, con số này đã giảm xuống dưới 30% trong giai đoạn 2010-2014. Ở chiều ngược lại, số vụ tự tử trong nhóm tuổi 30-40 tăng đáng kể. Cụ thể, 41,6% nam giới và 32,1% nữ giới tự tử là người trong độ tuổi này, so với tỉ lệ 29,1% và 22,3% trong giai đoạn 1985-1989.

Nghiên cứu của nhóm chuyên gia do GS Park Sang-hwa, tại Trung tâm Nghiên cứu Y học thuộc Trường ĐH Quốc gia Seoul, dẫn đầu này cũng ghi nhận tỉ lệ tự tử ở phụ nữ tăng đến 4,1 lần trong 25 năm qua. Báo cáo kêu gọi cần có chương trình ngăn tự sát cấp thiết dành cho phụ nữ trong độ tuổi 40.

Hồi tháng 10-2016, Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc đã tiến hành thăm dò 853 người từ 65 tuổi trở lên. Theo đó, 10% người thừa nhận từng có suy nghĩ tìm đến cái chết trong một năm trở lại đây.

Theo Xuân Mai (Nguoilaodong)