Nhiều băn khoăn khi tham gia bảo hiểm nông nghiệp tự nguyện

Việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị định bảo hiểm nông nghiệp mới sắp được hoàn tất, hiện nhiều người dân vẫn còn có không ít băn khoăn.

Chỉ còn 1 ngày nữa, việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị định bảo hiểm nông nghiệp mới sẽ được hoàn tất. Theo đó dự thảo sẽ tăng mức đóng phí bảo hiểm của hộ nông dân thay vì các mức hỗ trợ rất cao như trước đó. Người nông dân, họ quan tâm như thế nào với mức bảo hiểm nông nghiệp mới này?

Nhiều băn khoăn khi tham gia bảo hiểm nông nghiệp tự nguyện

Ảnh minh họa

Một trang trại nuôi hơn 800 con lợn, ông Nghiệp đầu tư đầu tư hàng tỷ đồng xây chuồng trại và theo dõi vaccine sát sao. Vậy nên, nếu phải đóng 100% phí bảo hiểm, ông Nghiệp cho rằng, mua bảo hiểm nông nghiệp cho đàn lợn là chưa cần thiết.

Nhà chị Việt ở Bắc Giang vốn ở trong diện cận nghèo. Nếu theo quy định mới, có thể chị phải đóng 25% phí bảo hiểm nông nghiệp, thay vì 20% như trước đó. Tuy vậy, chị vẫn cho rằng, mua bảo hiểm nông nghiệp là cần thiết.

Dự thảo nghị định mới giảm mức hỗ trợ đối với người tham gia, nhưng lại tăng thêm số lượng cây trồng, vật nuôi được bảo hiểm. Đền bù cho các trường hợp tổn thất do thiên tai hay dịch bệnh.

Trong 3 năm thí điểm tại 20 tỉnh, chủ yếu là hộ nghèo và hộ cận nghèo mua bảo hiểm nông nghiệp. Người được hỗ trợ thì hào hứng. Người phải đóng toàn bộ phí thì chưa mấy mặn mà.

Theo VTV